Ảnh: Cháy lớn, một vùng dân cư Thanh Trì chìm trong khói rác

09/11/2012 11:23
TM
(GDVN) - Chiều qua (8/11), tại bãi tập kết rác thải trong làng Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội), một đám cháy lớn đã xảy ra. Nhiều người dân sống trong làng cho biết, đám cháy bắt đầu âm ỉ vào 15h ngày 8/11. Tuy nhiên, cho đến 20h cùng ngày, khi gặp gió to, đám cháy này đã bùng phát và gây ra khói bụi lan ra các khu xung quanh. Ngay sau đó, lực lượng cứu hỏa đã phải nhập cuộc để dập tắt đám cháy gây ra mùi khét lẹt, rất khó thở cho các khu dân cư xung quanh. 
Các phương tiện như xe cứu hỏa và cả máy xúc đất cũng đã được huy động để cứu hỏa.
Các phương tiện như xe cứu hỏa và cả máy xúc đất cũng đã được huy động để cứu hỏa.
Điều đáng lưu ý từ vụ cháy này, phần lớn rác thải trong bãi tập kết là các chai nhựa, vỏ nhựa được thải ra từ các cơ sở tái chế nhựa nằm trong làng Triều Khúc.
Điều đáng lưu ý từ vụ cháy này, phần lớn rác thải trong bãi tập kết là các chai nhựa, vỏ nhựa được thải ra từ các cơ sở tái chế nhựa nằm trong làng Triều Khúc. 
Đây là lý do khi đám cháy bùng phát và gặp gió, lực lượng chức năng đã phải rất khó khăn để dập tắt đám cháy.
Đây là lý do khi đám cháy bùng phát và gặp gió, lực lượng chức năng đã phải rất khó khăn để dập tắt đám cháy.
Các chiến sỹ cứu hỏa đã phải rất vất vả để dập tắt đám cháy.
Các chiến sỹ cứu hỏa đã phải rất vất vả để dập tắt đám cháy.
Cho đến 23h ngày 8/11, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.
Cho đến 23h ngày 8/11, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.
TM