Ảnh: Loạt xe cứu thương chở sếp đi họp với Bộ trưởng Tiến

24/12/2012 11:14
Theo Đất Việt
Ngày 22/12, tại Cần Thơ, Bộ Y tế tổ chức hội nghị câu lạc bộ giám đốc các bệnh viện phía Nam lần thứ 11. Rất nhiều xe cứu thương "đi họp". Trước đó, xe cứu thương của tỉnh Ninh Bình... chở bàn ghế.
Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Câu lạc bộ Giám đốc các bệnh viện khu vực phía Nam lần thứ 11. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến và nhiều quan chức của Bộ này, TP Cần Thơ tham dự. Ảnh: Xe cứu thương của bệnh viện tỉnh Trà Vinh
Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Câu lạc bộ Giám đốc các bệnh viện khu vực phía Nam lần thứ 11. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến và nhiều quan chức của Bộ này, TP Cần Thơ tham dự.

Ảnh: Xe cứu thương của bệnh viện tỉnh Trà Vinh

Nhiều giám đốc bệnh viện ở 21 tỉnh, thành phố phía Nam có mặt. Từ sáng sớm, quanh hội trường Thành uỷ Cần Thơ, nơi tổ chức hội nghị, đã có nhiều xe. Trong đó, nhiều xe cứu thương biển xanh và đỏ chở giám đốc đi họp. Ảnh: Xe cứu thương biển đỏ chở giám đốc đi họp
Nhiều giám đốc bệnh viện ở 21 tỉnh, thành phố phía Nam có mặt. Từ sáng sớm, quanh hội trường Thành uỷ Cần Thơ, nơi tổ chức hội nghị, đã có nhiều xe. Trong đó, nhiều xe cứu thương biển xanh và đỏ chở giám đốc đi họp.

Ảnh: Xe cứu thương biển đỏ chở giám đốc đi họp

Theo quy định của ngành y tế, xe cứu thương là xe chuyên dụng, chỉ được sử dụng để cấp cứu bệnh nhân. Thế nhưng, hiện nay nó đang được lạm dụng vào các việc tư khác. Ảnh: Xe cứu thương mang biển số tỉnh Ninh Bình đỗ tại làng Mỗ Lao (Hà Đông)
Theo quy định của ngành y tế, xe cứu thương là xe chuyên dụng, chỉ được sử dụng để cấp cứu bệnh nhân. Thế nhưng, hiện nay nó đang được lạm dụng vào các việc tư khác.

Ảnh: Xe cứu thương mang biển số tỉnh Ninh Bình đỗ tại làng Mỗ Lao (Hà Đông)

Xe cứu thương biển xanh "đi họp"
Xe cứu thương biển xanh "đi họp"
Xe cứu thương mang biển số Ninh Bình chở rất nhiều bàn ghế trên xe

Xe cứu thương mang biển số Ninh Bình chở rất nhiều bàn ghế trên xe

Tại Hội nghị , Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng cần tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Theo đó, các bệnh viện cần đổi mới toàn diện từ hình thức đến nội dung, tạo sự thay đổi căn bản từ tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh cũng như các biện pháp chống quá tải; xây dựng quy trình chuẩn về đón tiếp, khám bệnh để rút ngắn thời gian điều trị cho người bệnh, hạn chế các tai biến y khoa. Bộ trưởng lưu ý trên cương vị lãnh đạo, điều hành của mình, giám đốc các bệnh viện cần tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị; đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực; không ngừng nâng cao y đức và chuyên môn nghiệp vụ

Tại Hội nghị , Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng cần tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

Theo đó, các bệnh viện cần đổi mới toàn diện từ hình thức đến nội dung, tạo sự thay đổi căn bản từ tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh cũng như các biện pháp chống quá tải; xây dựng quy trình chuẩn về đón tiếp, khám bệnh để rút ngắn thời gian điều trị cho người bệnh, hạn chế các tai biến y khoa.

Bộ trưởng lưu ý trên cương vị lãnh đạo, điều hành của mình, giám đốc các bệnh viện cần tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị; đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực; không ngừng nâng cao y đức và chuyên môn nghiệp vụ

Theo Đất Việt