Ảnh: “Ngày không khói xe” đầu tiên ở Việt Nam

10/09/2012 11:11
Theo VnMedia
Ngày 9/9/2012, Hội An đã mang lại một điều đặc biệt cho người dân và du khách, đó là “ngày không khói xe”.
Trung tâm Hành động vì sự phát triển Đô thị, với sứ mệnh cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân tại các thành phố của Việt Nam, đã liên hệ với tổ chức quốc tế về “Ngày không khói xe” để đề xuất đăng ký Hội An vào danh sách các thành phố trên toàn thế giới tham gia sự kiện này. Ảnh: Hàng trăm chiếc xe đạp đã sẵn sàng cho chuyến diễu hành của Ngày không khói xe
Trung tâm Hành động vì sự phát triển Đô thị, với sứ mệnh cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân tại các thành phố của Việt Nam, đã liên hệ với tổ chức quốc tế về “Ngày không khói xe” để đề xuất đăng ký Hội An vào danh sách các thành phố trên toàn thế giới tham gia sự kiện này.
Ảnh: Hàng trăm chiếc xe đạp đã sẵn sàng cho chuyến diễu hành của Ngày không khói xe
Những bác xích lô hào hứng, nhiệt tình dẫn đầu đoàn diễu hành.
Những bác xích lô hào hứng, nhiệt tình dẫn đầu đoàn diễu hành.
Lớp trẻ bao giờ cũng là những người tiên phong trong các phong trào bảo vệ môi trường.
Lớp trẻ bao giờ cũng là những người tiên phong trong các phong trào bảo vệ môi trường.
Những người dân, những du khách yêu Hội An và cả những chuyên gia đến từ Nhật Bản cũng hăng hái tham gia lễ diễu hành.
Những người dân, những du khách yêu Hội An và cả những chuyên gia đến từ Nhật Bản cũng hăng hái tham gia lễ diễu hành.
Đây là sự kiện được UBND Thành phố Hội An phối hợp cùng Trung tâm hành động vì sự phát triển đô thị tổ chức kết hợp với “Ngày không túi nylon”, nhằm góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng Hội An thành phố Sinh thái - Văn hóa - Du lịch.
Đây là sự kiện được UBND Thành phố Hội An phối hợp cùng Trung tâm hành động vì sự phát triển đô thị tổ chức kết hợp với “Ngày không túi nylon”, nhằm góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng Hội An thành phố Sinh thái - Văn hóa - Du lịch.
Theo VnMedia