Ảnh: Ngư dân Quảng Bình trúng cá trích

04/03/2016 07:11
Thủy Phan
(GDVN) - Liên tục những ngày qua, ngư dân nhiều xã ven biển tỉnh Quảng Bình được mùa cá trích, nhiều chủ tàu phấn khởi thu về hàng chục triệu đồng.

Tại bãi biển xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình), rất nhiều tàu cá cập bờ vào buổi sáng và chiều tối mang về cả khoang thuyền đầy ắp cá trích. 

Ngay sau khi cá được đưa lên bờ, các thương lái đến tận nơi mua và mang ra chợ bán. Hiện, giá loại cá này được bán với giá khoảng 20.000 – 25.000 nghìn đồng/kg.

Các ngư dân cho biết, đánh bắt cá trích mất ít thời gian và chi phí vì chỉ cách bờ khoảng 5-6 hải lý. Vì ngư trường cá trích gần bờ, nên mỗi lần đi, mỗi thuyền chỉ cần 2-3 lao động, công việc giăng lưới cũng không quá nặng nhọc. 

Các thuyền ở đây thường bắt đầu đi lúc 5 giờ sáng và kéo dài chỉ trong 4-5 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày tàu đi 2 chuyến nhưng mỗi thuyền chỉ mất 50.000 đồng tiền dầu/ngày.

Anh Nguyễn Đức Thịnh, một chủ tàu ở thôn Tân Định (xã Hải Ninh) cho biết, mấy năm vừa rồi hiếm cá trích, nhưng khoảng 5-6 ngày trở lại đây ngư dân ra khơi bủa lưới lại được mùa cá trích.

Mỗi ngày đi 2 chuyến, ngày nào nhiều nhất chúng tôi thu được 5 tạ, ngày ít thì cũng được gần 3 tạ. Trong 5 ngày qua, thuyền chúng tôi thu về được 30 triệu đồng từ việc bán cá trích”, anh Thịnh nói.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại được tại bờ biển Hải Ninh:

Ảnh: Ngư dân Quảng Bình trúng cá trích ảnh 1
Mấy ngày gần đây, ngư dân Quảng Bình được mùa cá trích (Ảnh: Thủy Phan)
Ảnh: Ngư dân Quảng Bình trúng cá trích ảnh 3
Chỉ trong 5 ngày, nhiều tàu cá đã thu về hàng chục triệu đồng (Ảnh: Thủy Phan)
Ảnh: Ngư dân Quảng Bình trúng cá trích ảnh 5
Ngư dân phấn khởi cho những chuyến ra khơi đầu năm (Ảnh: Thủy Phan)
Ảnh: Ngư dân Quảng Bình trúng cá trích ảnh 7
Lái buôn ra tận nơi chờ mua cá (Ảnh: Thủy Phan)
Nhiều em nhỏ được nghỉ học ra thu cá về giúp bố mẹ (Ảnh: Thủy Phan)
Nhiều em nhỏ được nghỉ học ra thu cá về giúp bố mẹ (Ảnh: Thủy Phan)
Một cụ già cũng ra bờ biển mua cá (Ảnh: Thủy Phan)
Một cụ già cũng ra bờ biển mua cá (Ảnh: Thủy Phan)
Lưới được thu lại gọn gàng để sẵn sàng cho chuyến đi tiếp theo (Ảnh: Thủy Phan)
Lưới được thu lại gọn gàng để sẵn sàng cho chuyến đi tiếp theo (Ảnh: Thủy Phan)
Mang cá về nhà (Ảnh: Thủy Phan)
Mang cá về nhà (Ảnh: Thủy Phan)
Thủy Phan