Ảnh: Những chiếc xe đầu tiên lăn bánh trên 'đường trên cao' của Thủ đô

21/10/2012 14:36
Nguyễn Khoa
(GDVN) - Sáng nay (21/10), đường trên cao Bắc Linh Đàm - cầu vượt Mai Dịch (Hà Nội) dài 9 km được thông xe.
Hơn 10h sáng nay, tuyến đường trên cao đầu tiên ở Hà Nội được cắt băng khánh thành.
Hơn 10h sáng nay, tuyến đường trên cao đầu tiên ở Hà Nội được cắt băng khánh thành.
Dự án đường trên cao vành đai 3 từ bắc hồ Linh Đàm đến cầu vượt Mai Dịch được khởi công tháng 6/2010. Tuyến đường dài gần 9 km, gồm 385 m đường dẫn và 8.527 m cầu cạn chạy suốt.
Dự án đường trên cao vành đai 3 từ bắc hồ Linh Đàm đến cầu vượt Mai Dịch được khởi công tháng 6/2010. Tuyến đường dài gần 9 km, gồm 385 m đường dẫn và 8.527 m cầu cạn chạy suốt.
Chiếc xe đầu tiên lăn bánh.
Chiếc xe đầu tiên lăn bánh.
Ở tuyến đường này, ôtô được chạy với tốc độ tối đa 80 km một giờ.
Ở tuyến đường này, ôtô được chạy với tốc độ tối đa 80 km một giờ.
Xe máy, xe đạp và người đi bộ bị cấm đi trên tuyến cao tốc này. Ảnh: Ô tô xếp hàng để chờ lên đường.
Xe máy, xe đạp và người đi bộ bị cấm đi trên tuyến cao tốc này.
Ảnh: Ô tô xếp hàng để chờ lên đường.
Nguyễn Khoa