Ảnh: Xe chở phật tử gặp tai nạn kinh hoàng, 38 người thương vong

23/08/2012 10:44
Xuân Hòa (tổng hợp từ Dân trí, Giáo dục Việt Nam)
(GDVN) - Theo thông tin của phóng viên Giáo dục Việt Nam cách đây ít phút, thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn đã tử vong trên đường cấp cứu. Như vậy, số nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng này là 3 người.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 15 ngày 23/8 trên QL48, đoạn chạy qua địa phận tỉnh Nghệ An.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 15 ngày 23/8 trên QL48, đoạn chạy qua địa phận tỉnh Nghệ An. 
Những nạn nhân đang được chữa trị tại bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, vào thời điểm trên, đoàn xe gồm 14 chiếc xe của đoàn phật tử Hà Nội đang di chuyển vào Quảng Trị dự lễ cầu siêu và tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Nhiều người may mắn thoát chết nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn.
Những nạn nhân đang được chữa trị tại bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, vào thời điểm trên, đoàn xe gồm 14 chiếc xe của đoàn phật tử Hà Nội đang di chuyển vào Quảng Trị dự lễ cầu siêu và tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Ảnh: Nhiều người may mắn thoát chết nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn.
Đến Quốc lộ 48, đoạn đi qua dốc Truông Vên, thuộc địa bàn xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, chiếc xe số 8 trong đoàn mang BKS 29B 03629 bất ngờ bị mất lái lao xuống vực, nằm lật úp.
Đến Quốc lộ 48, đoạn đi qua dốc Truông Vên, thuộc địa bàn xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, chiếc xe số 8 trong đoàn mang BKS 29B 03629 bất ngờ bị mất lái lao xuống vực, nằm lật úp.
Hiện trường vụ tại nạn thảm khốc làm 38 phật tử bị thương vong
Hiện trường vụ tại nạn thảm khốc làm 38 phật tử bị thương vong

Chiếc xe gặp nạn là xe số 8 (mang BKS 29B - 03629) trong đoàn 14 xe của phật tử Hà Nội đang vào Quảng Trị dự lễ cầu siêu chân linh cõi sa hà và tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Chiếc xe gặp nạn là xe số 8 (mang BKS 29B - 03629) trong đoàn 14 xe của phật tử Hà Nội đang vào Quảng Trị dự lễ cầu siêu chân linh cõi sa hà và tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Nguyên nhân ban đầu có thể là do khi xảy ra tai nạn đoạn đường trên có mưa nên xe bị mất lái
Nguyên nhân ban đầu có thể là do khi xảy ra tai nạn đoạn đường trên có mưa nên xe bị mất lái
Rất đông người dân đã có mặt tại hiện trường tai nạn
Rất đông người dân đã có mặt tại hiện trường tai nạn
Vụ tai nạn đã làm 3 người tử vong tại chỗ và 35 người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An
Vụ tai nạn đã làm 3 người tử vong tại chỗ và 35 người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An
Các nạn nhân bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An
Các nạn nhân bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An
Các nạn nhân bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An
Các nạn nhân bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An
Các nạn nhân bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An
Các nạn nhân bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An
Các y, bác sĩ đang chữa trị cho các nạn nhân bị thương
Các y, bác sĩ đang chữa trị cho các nạn nhân bị thương
Người thân các nạn nhân đang lo lắng cho các nạn nhân bị thương
Người thân các nạn nhân đang lo lắng cho các nạn nhân bị thương
Những nạn nhân bị thương đang được cấp cứu
Những nạn nhân bị thương đang được cấp cứu


Xuân Hòa (tổng hợp từ Dân trí, Giáo dục Việt Nam)