Áp thấp nóng suy yếu, Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

22/05/2013 06:54
PV (Theo TTDBKTTV)
(GDVN) - Đợt nắng nóng phủ rộng khắp miền Bắc và miền Trung đã dịu nhanh do vùng áp thấp nóng suy yếu; khu vực Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông rải rác.
Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (22/5) nắng nóng khắp miền Bắc và miền Trung đã dịu nhanh do vùng áp thấp nóng suy yếu. Các địa phương miền Bắc trong đó có Hà Nội trời chuyển mát, chiều tối có mưa rào và giông rải rác.

Chia sẻ về dự báo thời tiết trong ba tháng 5, 6, 7, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khí tượng - khí hậu cho hay, năm nay thời tiết ở trạng thái trung gian của ENSO (không El Nino, không La Nina), nhưng nhiệt độ có khả năng vượt chuẩn (mức trung bình nhiều năm) trên hầu hết diện tích châu Á. Đối với lãnh thổ Việt Nam, nhiệt độ có khả năng vượt chuẩn ở các tỉnh Tây Bắc.


Theo ông Cường, Việt Nam nằm trong khu vực chịu tác động của gió mùa mùa hè châu Á nên thiên tai có diễn biến phức tạp và gia tăng về cường độ, tần suất. Cụ thể, bão và áp thấp nhiệt đới gia tăng về cường độ và trái quy luật. Lũ lụt, lũ quét gia tăng về tần suất và phạm vi ảnh hưởng. Hạn hán, nắng nóng kéo dài. Thiên tai trên biển cũng gia tăng về mức độ ảnh hưởng do nước biển dâng.

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày 22/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ, có nơi trên 36 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C

PV (Theo TTDBKTTV)