Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Audio: CSGT Hải Dương quyết lập biên bản xe “đi mượn”

20/11/2012 06:43
Huệ Nguyễn
(GDVN) - Một giám đốc doanh nghiệp tư nhân đi ô tô qua Bình Giang - Thanh Miện (Hải Dương) đã bị tổ CSGT ở đây kiểm tra hành chính, muốn lập biên bản với lỗi "xe không chuyển quyền sở hữu".

Đây là nội dung một phần đoạn hội thoại giữa CSGT Trần Duy Kiên, số hiệu 192 – 726 đang trực chốt tại khu vực này và người điều khiển phương tiện giao thông.

Phóng viên báo Giáo dục Việt Nam đã trao đổi với người điều khiển phương tiện và được biết là anh Phan Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Đặng Gia (Hà Nội). Anh Sơn kể lại: “Sự việc xảy ra ngày 15/11. Đoạn từ Thanh Miện về Bình Giang có đi qua 1 đoạn khoảng 200m cắm biển 5km/h. Tôi kiềm chế lắm cũng chỉ đi được tầm 20km/h qua đoạn đó. Đi qua một đoạn thấy một bác tài đi đối diện nhá pha loạn, chắc báo cho tôi phía trước có CSGT. Tôi cũng cẩn thận đi chậm, mặc dù phía trước có một người đi con Zace vừa đi chậm lại đánh võng không cho mình vượt đúng. Tôi kiên nhẫn đi sau chiếc xe ấy nhưng vẫn bị một anh CSGT lao ra chặn đường. Tôi cho xe vào lề đường và nghĩ chắc mình bị phạt lỗi 20km/5km rồi”.

Cũng theo lời anh Sơn, một CSGT kiểm tra giấy tờ và giải thích rõ: Thiếu là phải phạt nhưng nếu giấy tờ đầy đủ thì không vấn đề gì. Sau khi kiểm tra giấy đăng kí không trùng với tên ghi trên giấy phép lái xe, CSGT đã yêu cầu lập biên bản vì chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ.

Người điều khiển xe khẳng định đây là xe mình đi mượn của bạn có tên là Đỗ Hoài Phương, hiện tại anh Phương chưa có gia đình. CSGT xoay quanh với hai câu hỏi “Mượn xe của ai?” “Vợ anh ấy tên là gì?”, rồi yêu cầu anh Sơn bảo bạn làm xác nhận sau và vẫn giữ lập trường lập biên bản với lỗi “xe không chuyển quyền sở hữu” vì không có giấy tờ gì chứng minh đây là xe đi mượn. Anh Sơn trước sau khẳng định xe này là mình đi mượn chứ không phải mua lại xe cũ nên không có chuyện chưa sang tên đổi chủ.

Anh Sơn cho biết: "Một CSGT khác trực chốt ở đây cũng giải thích cho chủ phương tiện biết: Nghị định mới ra, quy định điều này".

"Mới nhận được công điện của Tổng cục"

Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam đã có cuộc làm việc với Thượng úy Trần Duy Kiên, số hiệu 192 – 726, người được nhắc tới trực tiếp trong đoạn clip kể trên. Thượng úy Trần Duy Kiên hiện là cán bộ Đội CSGT trật tự và cơ động Công an huyện Bình Giang - Hải Dương.

Anh Kiên cho biết: “Vào ngày 15/11, thực hiện kế hoạch của lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương giao cho tuần tra, kiểm soát phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông, tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra ở Km10 thuộc địa phận xã Nhân Quyền (huyện Bình Giang), tỉnh lộ 392. Khi chúng tôi đang làm nhiệm vụ thì phát hiện chiếc xe con đi ở giữa đường đang đi nhanh lại chuyển sang đi chậm.

Anh em CSGT dùng tín hiệu để xe đi phía bên phải của mình và yêu cầu dừng lại để kiểm tra giấy tờ. Lái xe cũng lừng chững mãi mới xuất trình giấy tờ. Khi lái xe xuất trình giấy tờ thì phát hiện giữa giấy đăng kí và bằng lái không khớp nhau họ tên. Còn bảo hiểm và kiểm định đầy đủ. Anh em có kết luận lỗi này là vi phạm Nghị định 71/2012/NĐ-CP của Chính phủ mới có hiệu lực ngày 10/11/2012. Sau đó lái xe chứng minh xe này là đi mượn, anh em có tạo điều kiện cho lái xe đi và lái xe cũng đã cảm ơn lực lượng CSGT”.

Anh Kiên cũng nhấn mạnh, CSGT chỉ nhắc nhở sau khi chủ phương tiện chứng minh được đây là xe đi mượn của bạn, nhưng trong đoạn ghi âm độc giả không thấy được những lời nhắc nhở của anh Kiên đối với trường hợp vi phạm này.

Trung tá Nguyễn Mạnh Chiến, Đội trưởng đội CSGT trật tự và cơ động Công an huyện Bình Giang cũng cho biết thêm: “Đây là tổ tuần tra cơ động. Đồng chí Phan Ngọc Sơn lái xe theo hướng từ dưới thị trấn Thanh Miện lên thị trấn Kẻ Sặt, qua tỉnh lộ 392. Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại đây phát hiện anh ấy đi ra giữa đường mà không đi về bên phải của mình. Vì không có phương tiện đo ghi hình nên chúng tôi cũng chỉ gọi vào nhắc nhở lỗi vi phạm này. Khi kiểm tra giấy tờ thì phát hiện ra giấy tờ không khớp và cũng đã nhắc nhở đồng chí Sơn về vấn đề chuyển quyền sở hữu đối với phương tiện tham gia giao thông”.

Đoạn ghi âm trên đã được chỉ huy đơn vị, chỉ huy đội nghe qua nhiều lần và cũng đã gặp gỡ, trao đổi, nhắc nhở đồng chí Kiên. “Khi được chỉ huy hỏi trong đoạn ghi âm không thấy nhắc tới xử phạt các lỗi khác thì đồng chí Kiên trả lời với chỉ huy là: “Nếu bây giờ nhắc các lái xe lỗi đi sai phần đường, nếu không có màn hình thì bất kể lái xe nào cũng cãi ngay, nên khi yêu cầu xe anh Sơn dừng lại và cho sát lề đường thì lỗi chưa chuyển quyền sở hữu là rõ nhất được cụ thể trên giấy phép và bằng lái” – Trung tá Nguyễn Mạnh Chiến chia sẻ.

Trong buổi họp báo tại trụ sở Bộ Công an diễn ra vào chiều 12/11, Thiếu tướng Đỗ Đình Nghị - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội cho biết: Nghị định 71 của Chính phủ quy định xử phạt đối với hành vi không đăng kí tên chính chủ. Người mua bán xe trong thời gian 30 ngày kể từ ngày làm thủ tục mua bán thì phải tới cơ quan công an để làm thủ tục sang tên đổi chủ. Nếu không thực hiện là trái quy định và sẽ bị xử phạt. 
Những người đi ô tô, xe mô tô là xe gia đình, xe đi mượn, xe hợp đồng thì không bị xử phạt. 
Trong ngày 11/11, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội đã có công điện số 141 gửi Giám đốc công an các địa phương chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông. Công điện nêu rõ: “Khi tuần tra kiểm soát phát hiện trường hợp có giấy đăng kí xe nhưng tên chủ xe không trùng với tên người lái xe và người lái xe trình bày xe đi mượn, xe đi thuê, xe gia đình thì không xử phạt hành vi vi phạm mua bán không sang tên”. Như vậy ngay cả trường hợp đã mua bán nhưng chưa sang tên thì lực lượng CSGT mới chỉ nhắc nhở bà con đi thực hiện việc đăng kí chứ chưa xử phạt.
Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Chiến, tới đầu giờ chiều ngày 19/11, Trung tá mới nhận được công điện 141 của Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội. Công điện nêu rõ: “Khi tuần tra kiểm soát phát hiện trường hợp có giấy đăng kí xe nhưng tên chủ xe không trùng với tên người lái xe và người lái xe trình bày xe đi mượn, xe đi thuê, xe gia đình thì không xử phạt hành vi vi phạm mua bán không sang tên”.
Như vậy ngay cả trường hợp đã mua bán nhưng chưa sang tên thì lực lượng CSGT mới chỉ nhắc nhở bà con đi thực hiện việc đăng kí chứ chưa xử phạt. "Trong ngày hôm nay (tức ngày 19/11 - PV), đơn vị sẽ triển khai tinh thần của công điện tới các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ", Trung tá Chiến cho biết. 
Trung tá khẳng định: “Nếu có lập biên bản với lỗi xe chưa sang tên đổi chủ thì công an giao thông cũng phải đưa về đơn vị để tổ chức năng tiến hành điều tra xử phạt chứ cũng không có việc xử phạt ngay ngoài đường được. Hiện tại, trên địa bàn huyện chưa tiến hành xử phạt hành chính với bất kì trường hợp nào xe chưa chuyển quyền sở hữu mà chỉ tiến hành nhắc nhở”.

Đoạn hội thoại giữa CSGT Trần Duy Kiên, số hiệu 192 – 726 đang trực chốt tại tỉnh lộ 392 và anh Phan Văn Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Đăng Gia, khi được đăng tải lên trang Youtube đã có 22.837 lượt người xem, trong đó có 66 người bình luận, 156 người like.

Huệ Nguyễn