Bắc Bộ xuất hiện sương mù dày đặc, mưa phùn rải rác

30/01/2013 07:29
PV (Theo TTDBKTTV)
(GDVN) - Đêm qua và rạng sáng nay độ ẩm tiếp tục tăng cao và mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù dày đặc xuất hiện trải dài từ Vịnh Bắc Bộ vào sâu trong đất liền ở khu vực phía đông Bắc Bộ sau đó lan sang một phần ở phía tây Bắc Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sương mù dày đặc xuất hiện vào sáng sớm khiến cho tầm nhìn giảm xuống thấp dưới 1 km gây nguy hiểm cho giao thông đường thủy và đường bộ. 

Đặc biệt, trong những ngày giáp Tết khi lưu lượng xe tăng cao khi rất nhiều các chuyến xe ngược xuôi chuẩn bị cho Tết Nguyên đán nên cần đề phòng những rủi ro tai nạn, thời gian cảnh báo đặc biệt là khoảng từ 4 đến 8 giờ sáng khi sương mù xuất hiện dày đặc nhất ở các tuyến đường quốc lộ, đèo núi… 

Do thời tiết đang có xu hướng ấm dần nên ngày hôm nay thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía đông Bắc Bộ nền nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng 18 – 21 độ C, các tỉnh phía tây Bắc Bộ là 19 – 22 độ C.

Đối với khu vực Trung Bộ do không khí lạnh suy yếu, độ ẩm và mưa cũng giảm dần nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trời nhiều mây, từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế trời nắng ráo, nhiệt độ khu vực toàn khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến 21 – 24 độ C. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tây Nguyên và Nam Bộ nắng cũng bắt đầu tăng dần, ở miền đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ phổ biến 31 – 34 độ C, các tỉnh miền tây Nam Bộ và Tây Nguyên nhiệt độ 27 – 30 độ C. Tuy nắng không quá gay gắt nhưng do nguồn nước tại các sông, hồ, đập khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang thiếu nghiêm trọng.

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu và biến tính nên ở khu vực vịnh Bắc Bộ có sương mù và sương mù nhẹ làm cho tầm nhìn xa giảm xuống dưới 1km. Ở khu vực phía Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động.

Dự báo thời tiết các vùng ngày và đêm 30/1 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C, có nơi nhiệt độ từ 23 – 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi nhiệt độ 12 – 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C, phía nam nhiệt độ từ 25 – 27 độ C.

Đà Nẵng đến Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, phía nam nhiệt độ từ 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.


PV (Theo TTDBKTTV)