Bão số 7 gây mưa rào ở miền Bắc, kêu gọi tàu thuyền tránh bão

13/08/2013 15:09
PV ( Theo TTDBKTTTTW)
(GDVN) - Do ảnh hưởng của bão, vùng biển khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14, cấp 15, giật cấp 16, cấp 17. Chính quyền và ngành chức năng các tỉnh phía Bắc đang khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.
Hồi 13 giờ ngày 13/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông. Cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183km một giờ), giật cấp 16, cấp 17. 

Vị trí và đường đi của cơn bão số 7
Vị trí và đường đi của cơn bão số 7

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13 giờ ngày 15/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km một giờ), giật cấp 10 cấp 11. 
Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. 
 Do ảnh hưởng của bão, vùng biển khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14, cấp 15, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội. Vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội. Từ ngày mai (14/8), vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, riêng phía Đông Bắc cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. 
Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Các tỉnh ven biển kêu gọi tàu thuyền tránh bão số 7
Tờ VOV dẫn nguồn tin: Chính quyền và ngành chức năng các tỉnh phía Bắc đang khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.
Theo đó, từ ngày 12/8 đến sáng 13/8, Bộ đội Biên phòng huyện Cát Hải, TP Hải Phòng thông báo cho tất cả phương tiện đánh bắt xa bờ ở khu vực phía đông bắc của vịnh Bắc Bộ biết diễn biến của bão số 7 để chủ động tìm nơi tránh trú an toàn.

Huyện Cát Hải sẽ cấm các phương tiện vận tải hành khách từ đất liền ra đảo Cát Bà trước khi cần thiết.

Tại tỉnh Nam Ðịnh, Bộ đội Biên phòng đã thông báo cho hơn 2.000 tàu, thuyền với hơn 11.000 lao động đang hoạt động trên biển biết thông tin về bão số 7 để chủ động phòng tránh.

Trên tờ VOV cũng dẫn lời ông Đỗ Văn Khánh - Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão- Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định cho biết, tỉnh sẽ bắn pháo hiệu tại 4 điểm khi có tình huống xấu xảy ra; Đồng thời phối hợp chặt chẽ với 3 huyện ven biển là: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy tổ chức neo đậu tàu, thuyền vào các vị trí an toàn; theo dõi, kiểm đếm không để sót các phương tiện hoạt động trên biển.

Đến thời điểm này, tại tỉnh Thái Bình, gần 1.200 phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển đã nhận được thông báo về diễn biến của bão số 7 và di chuyển tránh khỏi khu vực nguy hiểm.

Hiện 2/3 số phương tiện của tỉnh Thái Bình đã vào nơi neo đậu an toàn. Từ hôm qua đến sáng nay, tỉnh Thái Bình cử các đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 7 tại các địa phương, đặc biệt là đối với những khu vực có điểm đê xung yếu như: huyện Tiền Hải, huyện Thái Thụy.

Theo thông tin từ biên phòng tuyến biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Cà Mau, hiện đã thông báo kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 73.000 phương tiện với khoảng 316.000 người biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển, phòng tránh.

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương yêu cầu: Chính quyền địa phương các cấp và Ban quản lý các hồ thủy điện Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình thường xuyên kiểm tra mực nước hồ chứa, và vận hành đúng quy trình liên hồ chứa./.

PV ( Theo TTDBKTTTTW)