Bắt 2 đối tượng táo tợn xông vào nhà cướp Ipad, Iphone ở Hà Nội

14/03/2013 09:29
Tuệ Minh
(GDVN) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45) – Công an Hà Nội vừa cho biết đã bắt được 2 đối tượng  xông vào nhà cướp iPhone, iPad trên tay trẻ em tại phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chiều 1/3 vừa qua.
Theo đó, tối 13/3, PC45 Hà Nội đã phối hợp với công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã bắt Hoàng Ngọc Điệp (SN 1988, ở phòng 114 C6A phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, HN, có 1 tiền án, 7 tiền sự) và Trần Xuân Tùng (SN 1988, ở 549 ngõ Trung Phụng, quận Đống Đa, HN, có 2 tiền án) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hai đối tượng Tùng và Điệp tại PC45 Hà Nội
Hai đối tượng Tùng và Điệp tại PC45 Hà Nội

Trước đó, như đã đưa tin, chiều 1/3, hai thanh niên đã bất ngờ xông vào nhà cướp iPhone, iPad trên tay cháu bé 9 tuổi tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, HN.

Theo lời khai ban đầu của hai đối tượng tại cơ quan công an, chiều 1/3, Điệp chở Tùng đi xe Honda SH đi lòng vòng ở phố Thanh Lương hòng lợi dụng sơ hở của người dân thực hiện hành vi trộm cắp.

Khi đi qua nhà anh Ngô Quang Tuấn, thấy cửa kính mở, Điệp đợi ở ngoài, Tùng xông vào nhà lấy iPhone trên bàn và giật iPad trên tay của con trai anh Ngô Quang Tuấn. Sau đó, Tùng và Điệp đã bị bắt đang trốn tại nhà trọ ở quận Hai Bà Trưng.
Cũng theo lời khai của hai đối tượng này, do thiếu tiền ăn chơi và mua ma túy, Tùng và Điệp đã bàn nhau thực hiện hành vi trộm cắp.

Ngoài vụ cướp tài sản trên, Tùng và Điệp thừa nhận hai kẻ này đã gây ra hơn 10 vụ trộm cắp, cướp giật khác, tang vật chủ yếu là máy tính xách tay, điện thoại đắt tiền. Hai đối tượng này đều nghiện ma túy, bỏ nhà đi lang thang, thuê trọ ở cùng bạn gái ở quận Hai Bà Trưng.

Theo đại diện đội 8, phòng CSHS, đây là loại tội phạm mới xuất hiện, chúng thực chất là bọn trộm cắp vặt, thường xuyên lảng vảng ở các khu phố, khi dân sơ hở sẽ trộm cắp. Gần đây, chúng nhắm vào trẻ em, phụ nữ, người gia… ít có khả năng chống cự để cướp. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra.
Tuệ Minh