Bất chấp đối tượng dọa nhiễm HIV, CSGT xông vào bắt

18/12/2015 11:15
THỤY MIÊN
(GDVN) - Bất chấp tên cướp dọa nhiễm HIV, CSGT cùng một số người đi đường trợ giúp trấn áp đối tượng cùng tang vật.

Ngày 14/9, đội cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Nam (23 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, sống lang thang) để làm rõ lý hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó đầu giờ sáng 12/9, chị X. (sinh viên một trường đại học ở Thủ Đức) đứng chờ xe buýt trên xa lộ Hà Nội (đoạn gần trạm Kiểm dịch Động vật, phường Linh Trung, quận Thủ Đức) thì bất ngờ bị tên Nam đi bộ đến rồi giật phăng chiếc ĐTDĐ hiệu Sony rồi tẩu thoát.

Đúng lúc này, trung uý Nguyễn Thành Chung, công tác tại Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ- đường sắt Công an TPHCM) vừa từ chốt điều tiết giao thông trở về Đội nghe tiếng truy hô của nạn nhân và phát hiện đối tượng Nam nên lao xe đến chặn bắt.

Tên cướp bỏ chạy liền bị anh Chung chạy bộ đuổi theo tóm gọn. Lúc này, tên Nam móc trong người ra hung khí đe doạ “tao nhiễm HIV”.

Tuy nhiên trung uý Chung đã bất chấp cùng một số người đi đường trợ giúp trấn áp đối tượng cùng tang vật giao Công an phường Linh Trung xử lý. Bước đầu cơ quan Công an xác định tên Nam nghiện ma tuý và vừa ra tù thì tiếp tục gây án.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp CSGT bị đối tượng dọa nhiễm HIV nhưng vẫn xông vào bắt, thậm chí có trường hợp CSGT bắt cướp, bị dính máu bị nhiễm HIV.

Khoảng 11h ngày 22/7, chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (32 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) điều khiển xe máy đi trên đường Trần Văn Giàu (hướng từ huyện Bình Chánh về Q.Bình Tân) thì bị Nguyễn Ngọc Tuyền (33 tuổi, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đi xe máy từ phía sau áp sát, giật điện thoại.

Đang thực hiện nhiệm vụ tại giao lộ Trần Văn Giàu và đường Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh), tổ tuần tra kiểm soát đội CSGT Phú Lâm (gồm thượng úy Trương Tấn Thương, đại úy Trần Trung Hiếu, trung úy Nguyễn Hoàng Minh, thiếu úy Trần Văn Lượng) phát hiện nên sử dụng xe đặc chủng truy đuổi.

Lực lượng CSGT đội Rạch Chiếc tuần tra kiểm soát giao thông ở cửa ngõ Sài Gòn trên XLHN và phối hợp với Cảnh sát cơ động (Công an TPHCM) thường xuyên phát hiện, bắt giữ tội phạm.
Lực lượng CSGT đội Rạch Chiếc tuần tra kiểm soát giao thông ở cửa ngõ Sài Gòn trên XLHN và phối hợp với Cảnh sát cơ động (Công an TPHCM) thường xuyên phát hiện, bắt giữ tội phạm.

Tổ tuần tra cùng lực lượng dân phòng trong hẻm phối hợp chặn bắt khiến Tuyền ngã, bị thương nhẹ.

Trong quá trình bắt giữ đối tượng, thượng úy Thương trong tổ công tác cũng bị xây xát và có tiếp xúc trực tiếp với máu và vết thương của đối tượng khi sử dụng biện pháp nghiệp vụ bắt giữ đối tượng này.

Do đối tượng khai nhận đã bị nhiễm HIV, chiến sỹ này đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, điều trị dự phòng phơi nhiễm.

THỤY MIÊN