Bắt giữ xe chứa 13 thùng đựng thịt heo sữa nghi có dịch bệnh

23/09/2013 07:19
Xuân Minh - X. Hoà
(GDVN) -13 thùng lợn sữa với 230 con lợn đang trong thởi kỳ phân huỷ và nghi nhiễm bễnh đã bị Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ khi đang đi tiêu thụ.
Vào lúc 7h 50’ ngày 17/9, tại Km 644 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Bố Trạch ( Quảng Bình), tổ tuần tra kiểm soát phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện xe ô tô tải mang BKS 38C – 02712, do Hoàng Ngọc Dũng ( SN 1973) trú tại xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, điều khiển xe lưu thông theo hướng Bắc – Nam.

Số lợn sữa vừa bị Phòng CSGT tỉnh Quảng Bình bắt giữ khi đang trên đường đi tiêu thụ
Số lợn sữa vừa bị Phòng CSGT tỉnh Quảng Bình bắt giữ khi đang trên đường đi tiêu thụ

Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trên xe chở 13 thùng hàng đóng hộp, trong thùng có khoảng hơn 230 con heo sữa đã được giết mổ hiện đang được đông 
Lái xe không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc rõ ràng của số hàng trên, bên cạnh đó số heo sữa có dấu hiệu bị bệnh truyền nhiễm, bốc mùi hôi thối và đang trong quá trình phân hủy nên lực lượng Thú y tỉnh Quảng Bình phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy số hàng trên.
Theo khai nhận của tài xế, số hàng trên được vận chuyển từ Cửa Việt mang vào Quảng Trị để tiêu thụ.
Xuân Minh - X. Hoà