Bắt kẻ giết người cướp của khi đang trốn sang Trung Quốc

27/05/2013 07:50
Ken Nguyễn
(GDVN) - Ngày 26- 5 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội) cho biết vừa phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ Nguyễn Việt Long (SN 1988, trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người, Cướp của.

Đối tượng Nguyễn Việt Long là nghi phạm giết bà Nguyễn Thị Suốt (SN 1964, ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai) vào rạng sáng 23-5 vừa qua.  Theo khai nhận tại cơ quan công an, biết bà Suốt là người sống độc thân, lại có nhiều tiền bạc nên Long âm mưu cướp của. Rạng sáng 23- 5, Long trèo qua tường, đột nhập nhà bà Suốt dùng dao khống chế, bắt bà Suốt mở két sắt để cướp tiền.

Bà Suốt nhận ra Long là người quen, định hô hoán, liền bị đối tượng dùng dao và kéo đâm nhiều nhát. Sau khi giết chết bà Suốt, Long lấy trong két sắt 30 triệu đồng và lấy chiếc xe máy Honda Air Blade của nạn nhân chạy trốn vào Thanh Hóa.

Tuy nhiên tại Thanh Hóa Long vi phạm Luật Giao thông đường bộ ên bị CSGT công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa giữ xe. Long liền bỏ xe máy, bắt xe khách lên Cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn) định trốn sang Trung Quốc và bị PC45 phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ vào chiều 25- 5./.
N.Quyết
 


Ken Nguyễn