Bắt một Giám đốc - nghi can thứ 9 giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn

22/03/2013 07:31
TT
(GDVN) - Đó là một giám đốc một doanh nghiệp về vận tải ở quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
Ngày 22/3, báo Thanh Niên đưa tin Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Minh Tuấn (SN 1961, ở quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Liên quan đến việc ông Dương Chí Dũng bỏ trốn, đã có 9 người bị bắt
Liên quan đến việc ông Dương Chí Dũng bỏ trốn, đã có 9 người bị bắt

Bị can này bị tình nghi đã cùng một số đối tượng tổ chức cho Dương Chí Dũng - Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải trốn truy nã.

Như vậy, cho đến thời điểm này, vị Giám đốc doanh nghiệp này là người thứ 9 đã bị khởi tố, bắt giam trong đường dây tổ chức cho ông Dương Chí Dũng bỏ trốn. 

Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an cũng đã khởi tố và bắt giam thượng tá Vũ Tiến Sơn (47 tuổi, nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm Hình sự, CATP Hải Phòng), Vũ Văn Sáu (44 tuổi, Trưởng Công an xã An Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng), Phạm Đình Nghiên (43 tuổi, Phó trưởng Công an xã An Thọ), Hà Trọng Tuấn (48 tuổi, ở đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), trung tá Hoàng Văn Thắng (43 tuổi, Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an TP Hải Phòng), thiếu uý Nguyễn Trọng Ánh (cán bộ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm Hình sự, Công an TP Hải Phòng) và hiện truy nã gắt gao Đồng Xuân Phong (nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng).

Và theo tiến trình vụ án, cách đây đúng 1 tháng, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đại tá Dương Tự Trọng (51 tuổi, em trai Dương Chí Dũng) về hành vi "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài".

Việc khởi tố đại tá Dương Tự Trọng được cho là sẽ giúp cơ quan điều tra làm sáng tỏ một số nghi án liên quan đến một vài quan chức đã tham gia tổ chức cho ông Dương Chí Dũng bỏ trốn.
TT