Bắt nam sinh viên y khoa buôn ma túy để kiếm lời

01/04/2014 14:20
Xuân Hòa
(GDVN) - Thông tin từ đội phòng chống ma túy, PC47 (CA Nghệ An) cho biết vừa bắt quả tang một sinh viên trường ĐH Y khoa Vinh mua bán trái phép chất ma túy.
Đối tượng vừa bị bắt giữ là Phạm Trọng Hiếu (SN 1994, trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An; hiện là sinh viên năm 2, khoa điều dưỡng, ĐH Y khoa Vinh, Nghệ An). 

Theo đó, sau nhiều thời gian theo dõi phát hiện có một số đối tượng thường xuyên mang ma túy từ huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vào TP.Vinh để tiêu thụ nên cuối tháng 10/2013 Công an tỉnh Nghệ An lập chuyên án 323S. 

Hiếu cùng số tang vật thu giữ được tại cơ quan điều tra (ảnh công an Nghệ An)
Hiếu cùng số tang vật thu giữ được tại cơ quan điều tra (ảnh công an Nghệ An)

Trong số đó có những đối tượng mắt xích quan trọng lại đang là sinh viên theo học tại TP.Vinh. 16 giờ 30 ngày 30/3 một tổ công tác mật phục tại khu vực đường tránh TP.Vinh đoạn chạy qua xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An thì phát hiện Hiếu đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngay lập tức tổ công tác ập vào bắt Hiếu ngay tại chỗ và thu giữ được 2 bánh cần sa (trọng lượng gần 2kg). Sau đó, Hiếu được giải về trụ sở cơ quan điều tra. Tại đây Hiếu khai mua số ma túy trên hết 26 triệu đồng rồi đem bán kiếm tiền lời nhưng chưa kịp giao thì bị bắt. 

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Xuân Hòa