Bắt nghi can thứ 6 trong vụ án rúng động tại Vĩnh Phúc

21/03/2013 16:42
Nguyễn Huệ - Trọng Trinh
(GDVN) - Trao đổi với Giáo dục Việt Nam, Thượng tá Hà Văn Chí, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ngày 21/3/2013, cơ quan CSĐT CA tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Bính - nghi can thứ 6 trong vụ án mạng xảy ra tại Vĩnh Phúc và bắt được đối tượng này ngay trong ngày khi y đang lẩn trốn tại TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Liên quan đến vụ án mạng tại Vĩnh Phúc, ngày 21/3/2013, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Bính (tên thường gọi là Bình Cong, sinh năm 1997, trú tại P. Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), đã có hành vi: Cùng đồng bọn giết người, phạm vào điều 93 Bộ Luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam.

Quyết định truy nã Nguyễn Văn Bính - nghi can thứ 6 trong vụ án mạng tại Vĩnh Phúc.
Quyết định truy nã Nguyễn Văn Bính - nghi can thứ 6 trong vụ án mạng tại Vĩnh Phúc.

Đến khoảng 13h cùng ngày, cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt được đối tượng Bình Cong khi y đang lẩn trốn tại TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). 

Theo Thượng tá Hà Văn Chí, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Vĩnh Phúc, trong vụ án này, lực lượng chức năng đã vào cuộc rất kịp thời. Từ 9h sáng ngày 17/3, sau khi nhận được thông tin tìm thấy xác nạn nhân là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cho tới cuối buổi chiều cùng ngày, cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án và bắt 5 đối tượng là nghi can.

Chân dung Nguyễn Văn Bính
Chân dung Nguyễn Văn Bính

Theo đó, cùng với đối tượng Bình Cong vừa bị bắt giữ, 6 nghi can trong vụ án mạng khiến anh Nguyễn Tuấn Anh tử vong lần lượt sa lưới gồm: Nguyễn Văn Bính (tên thường gọi là Bình Cong, sinh năm 1997, trú tại P. Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc),Nguyễn Văn Tình (SN 1988), Nguyễn Văn Định (SN 1983) cùng ở xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng;  Phùng Đắc Tú (SN 1994), Phùng Mạnh Tuấn (SN 1992) cùng ở Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc và Đặng Quốc Tú (đăng ký thường trú tại tỉnh Phú Thọ).

Trong số các đối tượng bị bắt giữ thì Đặng Quốc Tú từng bị 8 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, Phùng Đắc Tú từng bị 3 năm tù.

Nguyễn Huệ - Trọng Trinh