Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Bắt quả tang sát thủ vừa ra tù 'hành nghề hai ngón' trên xe buýt

27/11/2012 15:03
Trọng Trinh
(GDVN) - Khi thấy chị Huyền để chiếc điện thoại di động trong túi quần, đối tượng đã áp sát và móc túi chị Huyền để lấy chiếc điện thoại.

Khoảng 7h sáng nay (27/11), tổ công tác số 3 thuộc tổ công tác đặc biệt 142 CATP Hà Nội do đại úy Nguyễn Văn Thành làm tổ trưởng đã bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Hòa sinh ngày 4/11/1983 thường trú tại Đồng Lương, Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ trong khi làm nhiệm vụ. Đối tượng bị "sờ gáy" vì hành vi trộm cắp tài sản của hành khách trên tuyến xe buýt số 32 mang biển số 29B-02891 chạy hướng bến xe Giáp Bát-Nhổn.

Bị hại là Hà Thị Huyền, quê Gia Viễn, Ninh Bình, sinh viên một trường trung cấp dược tại Hà Nội.

Cụ thể, khi thấy chị Huyền để chiếc điện thoại di động trong túi quần, đối tượng đã áp sát và móc túi chị Huyền để lấy chiếc điện thoại. Tuy nhiên, hành vi trộm cắp của Hòa đã không qua mắt được các trinh sát.

Tang vật thu giữ.
Tang vật thu giữ.
Khi chiếc xe bus đi đến điểm dừng đón trả khách trước cổng Đại Học Quốc Gia Hà Nội, các trinh sát đã ập vào bắt giữ đối tượng.

Ngay sau đó, đối tượng và người bị hại được áp tải về công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy để điều tra làm rõ. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trong người đối tượng có 4 chiếc điện thoại di động và một ví.

Tại công an phường đối tượng khai nhận, y lên Hà Nội ngày 25/11/2012 với mục đích đi tìm việc làm và thuê nhà nghỉ ở tại đường 32. 

Đối tượng đã có hai tiền án, một về tội giết người vào năm 2001, bị kết án 5 năm tù giam. Sau khi ra tù, đối tượng tiếp tục lĩnh án 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.


Trọng Trinh