Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Bắt thêm 2 đối tượng người Lào trong đường dây ma tuý cỡ bự

29/12/2012 16:21
X. Hoà
(GDVN) -Thông tin từ phòng PC47, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ thêm hai đối tượng người Lào trong đường dây ma tuý xuyên quốc gia.

Khoảng 4h ngày 28/12, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng PC 47, Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Đức Thọ khám xét xe khách 54 chỗ ngồi biển kiểm soát 37B – 00523 tại địa bàn thôn Cửu Yên, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong hành lý của Trần Văn Lưu (SN 1988, trú tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) đang cất giữ 60 bánh heroin. Ngay lập tức đối tượng này bị bắt giữ.

Đối tượng Trần Văn Lưu tại cơ quan điều tra
Đối tượng Trần Văn Lưu tại cơ quan điều tra

Qua đấu tranh khai thác, Lưu cho biết đang vận chuyển số heroin trên đường từ Lào vào Việt Nam. Qua lời khai của Lưu, các lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 5 đối tượng khác trong đường dây trên gồm: Trần Văn Tú (SN 1982) và Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1969, trú tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); Bùi Ngọc Tình (SN 1975, trú tại xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, Thanh Hoá); Thái Thị Hường (SN 1984, trú tại Diễn Phú, huyện Diễn Châu, Nghệ An); 1 đối tượng tại tỉnh Bắc Giang và 1 đối tượng tại tỉnh Lạng Sơn.

Tiếp tục đấu tranh khai thác, đến 16h30 ngày 28/12 lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 2 đối tượng người Lào trong đường dây ma tuý trên khi cả hai đối tượng đang lẩn trốn tại tại TP. Vinh, Nghệ An gồm: Nhủa Xồng (SN 1989, bản Huội Kẹo, Khăm Muộn) và Nỏ Chả Xồng (SN 1979, ở Nọng Póng, thị trấn Lạc Xao, tỉnh Bôlykhăm xay).

60 bánh heroin thu giữ được trong chuyên án
60 bánh heroin thu giữ được trong chuyên án

Cùng với việc bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ 60 bánh heroin trên, cơ quan chức năng còn thu hồi 1 xe ô tô khách 54 chỗ ngồi BKS 37B – 00523; 1 xe ô tô ViGo bán tải mang BKS Lào UN 9977; 1 xe ô tô bán tải mang BKS 37C – 05435 có liên quan đến vụ án trên.

Đây là đường dây vận chuyển ma tuý từ Lào về biên giới Việt Nam và sau đó chuyển đến Hà Nội, Sài Gòn trước khi đưa sang Trung Quốc để tiêu thụ. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ. 
X. Hoà