Bệnh nhân chết tại phòng mạch của Phó giám đốc Sở Y tế

30/09/2011 07:33
Theo Hoàng Phương/Thanh niên
Ngay khi vừa rút kim ra thì bệnh nhân bị tím tái và tử vong tại chỗ.
Ngày 29.9, nguồn tin từ Cơ quan điều tra - Công an Tiền Giang cho biết, vào chiều 28.9, tại phòng mạch tư của BS Nguyễn Thanh Linh - Phó giám đốc Sở Y tế Tiền Giang đã xảy ra vụ chết người. Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 17 giờ 47, ông Lê Văn Vân (74 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thanh, xã Mỹ Hạnh Trung, H.Cai Lậy) sau khi đi làm hồ về cảm thấy mệt nên kêu người nhà đưa đến phòng mạch tư của BS Linh (bên cạnh Bệnh viện đa khoa  khu vực Cai Lậy) để khám.
Tại đây, sau khi BS Bạch Nui Tư (Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy) khám, siêu âm, đo điện tim và chẩn đoán bệnh nhân bị “viêm thần kinh liên sườn” nên chích một mũi thuốc kháng viêm và giảm đau Piloxicam. Tuy nhiên, ngay khi vừa rút kim ra thì bệnh nhân bị tím tái và tử vong tại chỗ.
Cơ quan điều tra đã tiến hành giải phẫu tử thi, lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm để xác định nguyên nhân.
Theo Hoàng Phương/Thanh niên