Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Bị chém đứt lìa tay vì gạ tình nhầm vào gái giang hồ

10/11/2012 06:47
Minh Anh
(GDVN) - Bị cợt nhả và gạ đi nhà nghỉ, Hạnh cùng hai bạn trai xếp kế hoạch trả thù. Nạn nhân bị chém đứt lìa bàn tay trái, chỉ còn dính bằng da và một số thương tích trên cơ thể.
Vụ án xảy ra vào khoảng 20h ngày 1/11, tại cổng chợ Ngã Tư Sở, bị hại là anh Hoàng Văn Tính (SN 1988, tạm trú tại Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân Đỉnh, Từ Liêm). Anh Tính bị chém gần đứt rời bàn tay trái, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Anh Tính cho biết, nguyên nhân vụ việc là do anh có quen 1 phụ nữ qua điện thoại nhưng chưa biết mặt. Anh Tính hẹn gặp người phụ nữ này tại cổng chợ Ngã Tư Sở. Khi đến nơi, anh Tính bị 2 nam thanh niên đi cùng người phụ nữ này dùng dao chém vào tay trái, gây thương tích.

Qua điều tra, ngày 8-11, CA phường Ngã Tư Sở đã làm rõ, bắt Khúc Hồng Hạnh (SN 1990, ở tập thể Đại học Công đoàn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, có 1 tiền án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã bị Toà án quận Đống Đa xử 8 tháng án treo và 16 tháng thử thách) và Lương Lê Huy (SN 1992, ở ngõ 619 đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai).

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận: Vào khoảng cuối tháng 10/2012,  qua một chương trình trên vô tuyến truyền hình, Khúc Hồng Hạnh làm quen với một thanh niên tự giới thiệu là Thanh quê ở Nam Định, hiện đang làm quảng cáo tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Trong quá trình nhắn tin qua điện thoại di động, Thanh có cợt nhả và rủ Hạnh đi nhà nghỉ.

Hạnh cho rằng Thanh đã xúc phạm mình nên đã nói lại cho Lương Lê Huy biết. Huy bảo Hạnh hẹn gặp mặt Thanh để xử lý. Cho đến 19h ngày 1/11/2012, Hạnh đến quán internet ở cổng trường Đại học Công đoàn gặp Huy và nói hôm nay hẹn gặp Thanh ở cổng chợ Ngã Tư Sở. Huy gọi điện thoại cho bạn có tên là BON (Huy, Hạnh khai không biết tên, tuổi, dịa chỉ) chuẩn bị đồ để xử lý Thanh.

Huy đèo Bon đi lấy ba lô đựng bình xịt hơi cay, dao rồi cả ba đèo nhay ra cổng chợ Ngã Tư Sở.

Khoảng 20h cùng ngày, Hạnh gọi điện cho Thanh để nhận mặt. Khi đã xác định đúng đối tượng cần hẹn gặp, Hạnh ra hiệu cho Huy biết.

Huy và Bon cầm bình xịt hơi cay xịt hơi cay vào mặt Thanh, dùng dao chém vào đầu và tay Thanh, làm Thanh bị đứt lìa bàn tay trái. Thanh quăng xe bỏ chạy. Hạnh, Huy, Bon lên xe máy tẩu thoát. Nạn nhân được người dân cầm máu và đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. 

Qua xác minh, bị hại là anh Hoàng Văn Tính (SN 1988, ở Việt Hùng, Trực Ninh, Nam Định, tạm trú 301 Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân Đỉnh, Từ Liêm). Anh Tính bị đứt lìa bàn tay trái, chỉ còn dính bằng da và một số thương tích trên cơ thể. Công an quận Đống Đa  đã tạm giữ Khúc Hồng Hạnh và Lương Lê Huy về hành vi cố ý gây thương tích, lập hồ sơ truy tố và đang truy bắt Tùng (tự giới thiệu là Bon).
Minh Anh