Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Bị chửi vì không "tiếp khách", vợ đâm chết chồng

06/12/2012 10:43
Theo Thanh Niên Online
Uống được 2 ly rượu, bà Tuyền bỏ vào phòng nằm nghỉ. Lúc này, ông Tốt đi vào chửi bới và đánh vợ vì "lỗi" không chịu nhậu cùng chồng và bạn bè chồng.

Ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thanh Tuyền (34 tuổi, ngụ ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, H.Giá Rai) về hành vi giết người.

Theo Cơ quan CSĐT, khoảng 17 giờ ngày 3/12, tại nhà trọ thuộc ấp 2, xã Tân Phong (H.Giá Rai) xảy ra vụ án làm một người tử vong.

Nạn nhân là ông Phùng Công Tốt (chồng của Tuyền, ngụ ấp 1, xã Hàng Vịnh, H.Năm Căn, tỉnh Cà Mau). Nguyên nhân ban đầu được xác định, vào khoảng thời gian trên, ông Tốt tổ chức tiệc nhậu đãi một số bạn và kêu vợ là bà Tuyền cùng tiếp khách.

Khi uống được 2 ly rượu, bà Tuyền thấy nhức đầu nên bỏ vào phòng nằm nghỉ. Lúc này, ông Tốt đi vào chửi bới và đánh vợ vì "lỗi" không chịu nhậu cùng chồng và bạn bè chồng.

Tuyền chống cự rồi cầm dao đâm vào ngực trái khiến ông Tốt bị thương nặng và chết trên đường được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Theo Thanh Niên Online