Bị đạn găm vào gan vì cưa vỏ đạn làm cối cho mẹ

02/09/2011 11:17
Phong Nha
(GDVN) -Tình cờ nhặt được 01 võ đạn ở vườn nhà, anh Thu đưa vào cưa để làm cối cơi trầu cho mẹ già, nào ngờ võ đạn phát nỗ găm vào gan.

Tối ngày 1/9, bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) đã tiếp nhận bệnh nhân Đinh Xuân Thu (32 tuổi), trú tại huyện Minh Hóa được đưa vào viện trong tình trạng bị một vết thương thấu bụng do đạn nổ. 

Nạn nhân Thu đang được cấp cứu tại bệnh viện
Nạn nhân Thu đang được cấp cứu tại bệnh viện
Sau khi thăm khám, các bác sỹ đã phát hiện một mảnh kim loại găm vào gan phải. Các bác sỹ đã phẫu thuật gắp ra một mảnh đạn có đường kính khoảng 3 cm.
Người nhà anh Thu cho biết, trước đó nạn nhân nhặt được một vỏ đạn 12 ly 7. Khi anh đem vỏ viên đạn ra cưa để làm cối cơi trầu cho mẹ thì bất ngờ vỏ đạn phát nổ. 
Đến sáng ngày 02.9, các bác sỹ bệnh viện Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới cho biết, hiện anh Thu đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện. 
Phong Nha