Bị sét đánh chết trong khi lùa bò vào chuồng

23/08/2013 13:52
X. Hoà
(GDVN) - Sự việc trên xảy ra vào chiều ngày 22/8 tại xóm Kèo, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Nghệ An.
Thông tin từ UBND xã Nghĩa Phúc, Tân Kỳ cho biết: Vào khoảng 15 giờ ngày 22/5 thấy trời nổi trận mưa giông nên anh Trương Văn Viết (SN 1975, trú tại xóm Kẻo, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) dắt 2 con bò để nhốt vào chuồng tránh mưa.

Tuy nhiên, khi anh Viết vừa dắt 2 con bò vào đến cửa chuồng thì bất ngờ bị sét đánh trúng người khiến anh gục xuống ngay tại chỗ, người bị cháy sém. Sét cũng đã đánh làm một trong hai con bò bị chết ngay tại chỗ.

Riêng anh Viết sau khi người nhà phát hiện sự việc đã đưa anh đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng anh đã bị tử vong từ trước đó. 
X. Hoà