Bình Dương có tân Chủ tịch HĐND

12/11/2013 07:59
Ngọc Luân
(GDVN) - Hôm qua, ngày 11/11/2013, tại TP. Thủ Dầu Một, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII đã triệu tập các đại biểu tổ chức kỳ họp bất thường, để bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Bình Dương.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, ông Vũ Minh Sang - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh, việc bầu bổ sung cán bộ chủ chốt của HĐND. UBND tỉnh là thay đổi cần thiết nhằm trẻ hóa đội ngũ cán bộ, thể hiện tính liên tục, kế thừa và chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X.

Ông Vũ Minh Sang - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương từ năm 2004 - 11/2013, phát biểu khai mạc cuộc họp
Ông Vũ Minh Sang - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương từ năm 2004 - 11/2013, phát biểu khai mạc cuộc họp
Tại kỳ họp lần thứ 9 này, các đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương đã thông qua tờ trình và Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương đối với ông Vũ Minh Sang, nghỉ hưu theo chế độ, tổ chức bầu và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung ông Phạm Văn Cành - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016).
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã thông qua tờ trình và Nghị quyết về miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Huỳnh Văn Nhị để nhận nhiệm vụ khác. Đồng thời thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung ông Trần Thanh Liêm (sinh ngày 5/6/1962) - Bí thư Thị ủy Thuận An trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016).

Được biết, tân Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương - Phạm Văn Cành, sinh ngày 30/11/1958, tại thị trấn Tân Phước Khánh - huyện Tân Uyên - Bình Dương. Ông tham gia cách mạng từ năm 1975, vào Đảng năm 1981. Ông Cành là cử nhân chính trị và hành chính.

Ông Phạm Văn Cành phát biểu trong cương vị mới
Ông Phạm Văn Cành phát biểu trong cương vị mới

Trước đó, tại kỳ họp bất thường của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương vào ngày 4/11/2913, ông Cành đã được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, và kết quả này đang được chờ Ban Bí thư Trung ương phê chuẩn.

Ngọc Luân