Bộ CA vào cuộc điều tra vụ tai nạn 10 người bị thiêu chết

08/11/2011 06:46
T.B
(GDVN) - Chiều 7/11, lực lượng nghiệp vụ Bộ công an đã tới hiện trường vụ tai nạn thảm khốc để tiến hành điều tra nguyên nhân.

Đại diện cơ quan điều tra Bộ công an có mặt tại hiện trường cho biết, xét về tính chất của vụ tai nạn hết sức nghiêm trọng. Vì vậy UBND tỉnh Bình Thuận đã đề nghị các cơ quan Bộ Công an cũng vào cuộc điều tra. 

Chiều ngày 7/11, Đại tá Nguyễn Tiến Dũng – Phó phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, nguyên nhân ban đầu ghi nhận tại hiện trường, tài xế xe container không làm chủ được tay lái dẫn tới chạy sai làn đường gây tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

“Do chiếc xe khách và phần đầu kéo của của container bị cháy rụi hoàn toàn nên cũng rất khó xác định ngay được nguyên nhân của vụ tai nạn. Nhất là tài xế container và xe khách đều chết nên việc điều tra cũng gặp khó khắn. Vụ việc sẽ được cơ quan điều tra tiến hành xác định nguyên nhân”. 

Trước đó, vào 2h15 sáng, xe tải đầu kéo mang biển kiểm soát 79N-2133 xuất phát từ Khánh Hòa vào TP.HCM với tốc độ cao trên quốc lộ 1A (xã Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) bất ngờ lấn tuyến tông vào xe khách chất lượng cao của hãng Hoàng Long mang biển kiểm soát 16L-3406 do tài xế Hoạt đi chiều ngược lại.

Sau va chạm, xe container bị mất lái tiếp tục đâm vào xe khách biển kiểm soát 17K- 2934 loại 54 chỗ do tài xế Bùi Xuân Ly (40 tuổi, quê Tiền Hải, Thái Bình) cầm lái. Ngay sau đó, người dân hô hào dập lửa đồng thời đưa những người bị thương đi cấp cứu. 

10 người bị chết, gồm cả tài xế ôtô khách và tài xế xe container, hầu hết là người lớn và 19 người bị thương. 

T.B