Bộ GTVT thanh tra công tác quản lý lòng lề đường tại TPHCM

16/05/2012 14:52
Theo Dân trí
 Ngày 15/5, Đoàn Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã công bố quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố tại TPHCM.

Theo đó, từ ngày 16/5, Đoàn Thanh tra Bộ sẽ tiến hành thanh tra tại các cơ quan quản lý như Sở GTVT, Sở Xây dựng, UBND quận 1, UBND quận 5, phường Bến Nghé (quận 1), phường 4 (quận 5), Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong…

 
/Uploaded/thuhien/2012_05_16/20120516-133751-1-viahe1652012-24393.jpeg

Bộ sẽ thanh tra tình hình sử dụng lòng lề đường tại TPHCM từ ngày 16/5

Mục đích của đợt thanh tra này là đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố của đường đô thị. Từ đó, chỉ ra những việc làm tích cực để tiếp tục phát huy; đồng thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử  lý theo quy định của pháp luật. Từ tình hình thực tế, Đoàn sẽ kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung thể chế, chính sách nhằm tăng cường hiệu quả của công tác quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố trong đô thị.

Theo ông Thạch Như Sỹ, Phó chánh Thanh tra Bộ GTVT, Phó trưởng Đoàn Thanh tra thì việc trông giữ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường, chiếm dụng vỉa hè để buôn bán kinh doanh đang góp phần gây ùn tắc giao thông. Vì lý do trên nên Bộ đã quyết định phối hợp cùng nhiều cơ quan khác như Xây dựng, Tài chính, Công an để thực hiện đợt thanh tra này.

Nội dung chính của đợt thanh tra là công tác xây dựng, ban hành các quy định lên quan đến quản lý, sử dụng đường đô thị của các cơ quan liên quan tại TPHCM; Công tác quy hoạch chi tiết đường, hé phố, bãi đỗ xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác; Công tác quản lý của Sở GTVT, Sở Xây dựng, UBND các cấp đối với lòng đường, hè phố…

Đoàn cũng sẽ thanh tra các thủ tục cấp phép, tổ chức thực hiện theo giấy phép sử dụng, lòng đường, hè phố của cấp có thẩm quyền; thực tế khai thác, sử dụng lòng đường, hè phố tại các quận nội thành (cụ thể là quận 1 và 5); việc chấp hành các quy định, chế độ tài chính trong việc khai thác, sử dụng lòng đường hè phố để trông giữ phương tiện…

Tính đến thời điểm hiện nay, TPHCM có 160 tuyến đường được cho phép sử dụng tạm một phần vỉa hè làm bãi giữ xe, 112 tuyến đường cho kinh doanh dịch vụ buôn bán hàng hóa và 73 tuyến đường cho phép đậu xe dưới lòng đường có thu phí. Sở GTVT vừa kiến nghị thu gọn danh sách này để hạn chế ùn tắc giao thông nhưng UBND TP đề nghị cân nhắc thêm.

Điểm nóng

Cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy: Do tự đốt?

32 bệnh viện lớn đề xuất viện phí tăng kịch trần

Ông Thang Van Phúc: "Lương Thứ trưởng cũng không đủ sống"

Dân chơi Hà Thành "cưỡi" xế khủng ngồi trà chanh vỉa hè

Cháy cây xăng, người dân bỏ chạy tán loạn

Phẫn nộ cô giáo dùng thước đánh vào mặt học sinh

Lý giải hiện tượng cô bé làm đồ vật cháy

Theo Dân trí