Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ trả lời về bê bối tại Vinalines

Thứ hai 28/05/2012 06:06
(GDVN) - Bộ trưởng Vũ Đức Đam nói rõ: “Việc để ông Dương Chí Dũng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Hàng hải là đúng thẩm quyền"
Chiều ngày 27/5, tại phiên Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2012, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trả lời các câu hỏi của báo chí về một số vấn đề liên quan đến Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Tham dự cuộc họp báo này còn có lãnh đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương nhưng lại không thấy có sự hiện diện của lãnh đạo Bộ GTVT.

Tại buổi họp, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết: “Đối với nước ta, xây dựng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam mạnh, hiệu quả là cần thiết. Việc cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng tại Vinalines (trong việc mua ụ nổi No83M trái với sự chỉ đạo của Chính phủ và quy định của pháp luật về đầu tư) đang được khởi tố, điều tra và sẽ được xét xử công khai, nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại buổi họp báo chiều 27/5 (Ảnh: Chinhphu.vn)

Khi nhận được báo cáo của Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đã có văn bản yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (là Ủy viên Ban Chỉ đạo) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng ngay biện pháp ngăn chặn đặc biệt. Bộ Công an hiện đang truy nã ông Dương Chí Dũng”.

Về vấn đề bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng, Bộ trưởng Vũ Đức Đam nói rõ: “Việc để ông Dương Chí Dũng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Hàng hải là đúng thẩm quyền, đúng quy trình theo quy định về công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước.

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ đã trình đề nghị bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng hải trước khi Thanh tra Chính phủ thông báo dự thảo kết luận thanh tra cho Tổng công ty Hảng hải và Bộ Giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải đề nghị ngày 23/12/2011, Bộ Nội vụ đề nghị ngày 9/01/2012, Thanh tra Chính phủ thông báo dự thảo kết luận thanh tra ngày 16/2/2012). Trong báo cáo của hai Bộ hoàn toàn không có thông tin về sai phạm của ông Dương Chí Dũng.

Hiện tại, không có quy định nào về việc không được điều động, bổ nhiệm cán bộ khi đơn vị đang có tranh tra. Thanh tra là việc làm bình thường và không phải cuộc thanh tra nào cũng có cán bộ sai phạm phải xử lý kỷ luật hay xử lý theo pháp luật”.

Theo ông Vũ Đức Đam, việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng là đúng thẩm quyền, đúng quy trình theo quy định về công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước

“Chủ trương của Chính phủ là xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng Chính phủ đồng thời là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã trực tiếp chỉ đạo và có văn bản yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao tiến hành những công việc cần thiết để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Bộ trưởng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Trả lời ý kiến cho rằng việc bàn giao một số đơn vị của Vinashin sang Vinalines đã khiến Vinalines rơi vào hoàn cảnh khó khăn rồi dẫn đến thua lỗ, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, việc sai phạm của Vinalines liên quan đến việc mua ụ nổi diễn ra từ năm 2007, năm 2010 mới chuyển một số đơn vị của Vinashin sang Vinalines.

Khi đó, Vinashin không còn ban lãnh đạo, không còn vốn và các điều kiện cần thiết, nếu không có các biện pháp kịp thời thì một loạt các doanh nghiệp của Vinashin sẽ đổ vỡ, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất và người lao động. Trước tình hình đó, các bộ, ngành, các cơ quan liên quan đã đề xuất.

Chính phủ đã rất thận trọng và chuyển nguyên trạng một số đơn vị của Vinashin sang Vinalines trên tinh thần những đơn vị được chuyển này cùng ngành nghề kinh doanh với Vinalines. Trong đó, nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích của cách doanh nghiệp, tất cả các doanh nghiệp đều được hạch toán riêng...


Tuệ Minh



Ý kiến bạn đọc (7 ý kiến)

Sắp xếp theo:
1. Đức Nam - 29/05/2012 07:51
Cứ như vụ Lã Thị Kim Oanh năm trước mặc dù không liên quan là mấy nhưng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lúc bấy giờ là ông Lê Huy Ngọ vẫn đứng ra chịu trách nhiệm và xin từ chức. Ngẫm ra việc này thì ông BT Thăng nên nhận trách nhiệm.
2. Hai Việt - 28/05/2012 10:55
Nếu việc bổ nhiệm của BT Thăng là đúng quy trình và không có sai lầm gì,thì chúng ta sẽ còn tiếp tục bế tắc trong công tác tổ chức cán bộ. Có thể nhiều người sẽ được tiến hành bổ nhiệm cán bộ theo tinh thần: không quan tâm đến anh ta kể cả khi vừa bổ nhiệm xong anh ta đã vào tù!!!Thật hết sức nguy hiểm.
3. Dân Bình - 28/05/2012 09:51
Ai cũng biết BT bổ nhiệm Cục trưởng là đúng thẩm quyền. Nhưng bổ nhiệm ai, bổ nhiệm vào thời điểm nào mới là vấn đề. Đúng là không có văn bản nào cấm điều động, bổ nhiệm cán bộ khi đơn vị đó đang bị thanh tra là cố tình chống chế, bao biện, bời vì ai cũng hiểu là khi bị thanh tra tức là có vấn đề nghi vấn, hơn nữa, Dũng là người đứng đầu Vinaline nên không nên điều động và bổ nhiệm Dũng vào thời điểm đó.
4. Việt - 28/05/2012 09:48

Dấu hiệu thua lỗ của Vinalines đã được báo chí v.v. đề cập từ tháng 8 - 9/2011 nghĩa là rất lâu trước khi làm qui trình bổ nhiệm Dương Chí Dũng.

Thậm chí, ngày 21/11/2011 Cục Cảnh sát Điều tra đã đến làm việc với Cục Đăng kiểm về dấu hiệu tham nhũng khi mua ụ nổi
Như vậy, không thể nói đến tháng 12/2011 thì Bộ GTVT hay các cơ quan liên quan lại không biết
5. Trần Hùng - 28/05/2012 09:22
Người dân không biết nội dung quy trình bổ nhiệm cán bộ của Đảng và Nhà nước, nhưng luôn tin và có quyền đòi hỏi những quy định ấy phải đảm bảo việc đặt đúng người có năng lực và phẩm chất đạo đức vào đúng vị trí mà nhiệm vụ đòi hỏi. Việc bổ nhiệm Dương Chí Dũng là đúng quy trình, nhưng có lẽ chỉ về hình thức thôi, mà dân thì không quan tâm đến hình thức lắm và nhiệm vụ của các cơ quan đòi hỏi cũng không phải ở hình thức. Có phải vì vậy nên lâu nay công tác tổ chức - cán bộ có những tiêu cực như Nghị quyết 4 của Trung ương đã vạch rõ và phải kiên quyết khắc phục. Trường hợp cụ thể về việc bổ nhiệm Dương Chí Dũng đã được tiến hành ngay trước khi Vinalines bị thanh tra phát hiện những sai phạm,chẳng lẽ các cơ quan quản lý của Bộ GTVT, Bộ Nội vụ và các Bộ khác có liên quan không biết gì về tình hình sản xuất kinh doanh của Vinalines và năng lực, phẩm chất đạo đức của Dương Chí Dũng hay sao? Và bây giờ hắn là một can phạm, bỏ trốn, phải phát lệnh truy nã thì cũng là chuyện hối hậu, càng gây bức xúc cho nhân dân. Và nếu đúng việc bổ nhiệm Dương Chí Dũng là đúng quy trình thì quy trình bổ nhiệm cán bộ chắc chắn có vấn đề lớn, phải chấn chỉnh kịp thời, kẻo dân càng nghi ngờ đội ngũ cán bộ được bổ nhiệm theo quy trình đó.
6. Việt Nam - 28/05/2012 09:06
Cấp dưới làm thua lỗ bao nhiêu năm trời và thất thoát hàng nghìn tỷ đồng mà lãnh đạo không biết ư? Người phải nắm được tình hình ở đây là Bộ trưởng GTVT, BT đi thị sát các công trình rồi trảm tướng hàng loạt vậy mà việc ở Vinaline BT không biết ư? Hay chỉ trảm tướng ở các công trình chậm thi công? Tôi đang bị bệnh và anh biết rõ tôi bị bệnh rất nặng mà anh vẫn cho tôi ra viện để đi làm? Thật là nực cười!? Bộ trưởng Thăng nên có câu trả lời về vấn đề BT đã đề bạt ông Dũng lên làm Cục trưởng Cục hàng hải? Và một điều rất quan trọng là tại sao ông Dũng trốn thoát như phim hành động?