Bộ trưởng Y tế trả lời việc Thứ trưởng khai man bằng cấp

19/09/2011 10:22
Theo N.Quốc/Sài Gòn Giải phóng
Bộ Y tế sẽ có hội đồng gồm các đơn vị như: thanh tra, pháp chế, tổ chức… để xem xét, xử lý về những vấn đề liên quan tới Thứ trưởng Cao Minh Quang.
Liên quan đến thông tin Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang vay 2 tỷ đồng của Công ty BV Pharma một cách khá lòng vòng, với nhiều uẩn khúc; khai man về bằng cấp và học vị tiến sĩ; lợi dụng chính sách luân chuyển để trù dập cán bộ không ăn cánh với mình, làm mất đoàn kết nội bộ, ưu ái cấp phép cho vaccine ung thư cổ tử cung Cervarix của hãng GlaxoSmithKline, chiều 17-9, trao đổi với phóng viên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Đến thời điểm này, mọi thông tin phản ánh về những vụ việc, vi phạm đối với Thứ trưởng Cao Minh Quang, Bộ Y tế mới chỉ được biết qua sự phản ánh, thông tin của báo chí.

Về việc Thứ trưởng Cao Minh Quang khai man, tự phong cho cho mình học vị tiến sĩ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Cơ quan an ninh đã có văn bản trả lời, nhưng văn bản này được gửi cho người tố cáo Thứ trưởng Cao Minh Quang là ông Ngô Minh Nho (một đảng viên, cựu chiến binh ở TPHCM), Bộ Y tế chưa nhận được văn bản chính thức nào từ phía Cơ quan an ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo về những vi phạm học vị, bằng cấp của Thứ trưởng Cao Minh Quang.



Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng thẳng thắn cho biết, Bộ Y tế sẽ có hội đồng gồm các đơn vị như: thanh tra, pháp chế, tổ chức… để xem xét, xử lý về những vấn đề liên quan tới Thứ trưởng Cao Minh Quang trong trường hợp những đơn thư tố cáo Thứ trưởng Cao Minh Quang được xác định là đúng sự thật và cơ quan chức năng có văn bản chính thức gửi Bộ Y tế.

Trước đó vào năm 2009, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với Thứ trưởng Cao Minh Quang về những vi phạm trong quá trình công tác.

Theo N.Quốc/Sài Gòn Giải phóng