Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Bùng phát dịch heo tai xanh

29/10/2012 14:43
Quang Thịnh
(GDVN) - Sau hơn một năm không có dịch heo tai xanh (DHTX), hiện nay thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang bùng phát dịch trở lại.

Theo đó, DHTX đã lan rộng ra 8 xã, phường trên địa bàn thị xã gồm: Ninh Trung, Ninh Đông, Ninh Thân, Ninh Đa, Ninh Xuân, Ninh Bình, Ninh Lộc và Ninh Phụng. Bà Vương Thị Hồng, Trưởng Trạm thú y thị xã Ninh Hòa cho biết, DHTX đang bùng phát mạnh trên địa bàn.

Thị xã đã tiêu hủy hơn 123 con với trọng lượng hơn 8 tấn, hiện dịch vẫn tiếp tục phát tán, chưa dừng lại. Toàn thị xã có 15 hộ/14 thôn có DHTX. Thị xã đang tăng cường phòng, chống; giám sát khai báo dịch; lấy mẫu xét nghiệm, tiêu hủy heo bệnh nếu không có khả năng chữa khỏi; phun thuốc sát trùng tại ổ dịch và thôn có dịch.

Ninh Hòa cũng đã cung cấp 1.350 lít hóa chất sát trùng tiêu độc cho các địa phương; cán bộ thú y tăng cường các biện pháp kiểm soát giết mổ, vận chuyển, quản lý heo nhập, xuất; tạm ngưng cấp giấy phép vận chuyển heo trong vùng dịch và chỉ cấp giấy kiểm dịch heo vận chuyển tại vùng không có dịch.

Ông Tống Trân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho biết, địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp để đối phó DHTX như: Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, nếu heo có kết quả dương tính sẽ cho tiêu hủy ngay; Trạm thú y phối hợp các xã, phường tổ chức phun hóa chất tiêu độc, tăng cường giám sát, phát hiện, khoanh vùng ổ dịch; tăng cường kiểm soát việc vận chuyển, giết mổ heo.

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Quang Thịnh