Buồn chuyện tình, thiếu nữ 18 tuổi tự tử sau bữa nhậu

07/04/2012 11:48
T.B
(GDVN) - Vì buồn chuyện tình cảm mà cô gái trẻ mới 18 tuổi đã lao mình xuống sông Sài Gòn mất tích. 
Vụ tử vẫn thương tâm xảy ra 3h30 phút sáng ngày 7- 4, tại cầu Bình Triệu 2 (phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Nạn nhân được xác định là chị Đỗ Thị Thùy Nh (SN 1994, quê huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).
Người thân cô gái đã thuê người lặn tìm kiếm thi thể
Người thân cô gái đã thuê người lặn tìm kiếm thi thể


Theo thông tin ban đầu, tối ngày hôm trước Nh ngồi ăn nhậu với nhóm bạn đến tận 3 giờ sáng nay. Sau đó Nh nhờ bạn là chị Trần Thị Bích Tiền (SN 1990, quê Tiền Giang) dùng xe máy của Nhiên chở đi qua quận Bình Thạnh để gặp bạn.  Khi chị Tiên chạy đến giữa cầu Bình Triệu 2 thì Nh nói dừng xe lại.

Lúc này chị Tiền vừa dừng lại thì Nh xuống xe rồi trèo qua lan can nhảy nhảy xuống sông. Chị Tiền vội dựng xe kéo Nh lại nhưng không kịp, cô gái đã lao mình xuống dòng đang chảy xiết.

Theo bạn bè của nạn nhân, thời gian gần đây Nh buồn chuyện gia đình và tình cảm yêu đương nên hay khóc. Hiện gia đình cô gái trẻ đang thuê thợ lặn hy vọng tìm kiếm thi thể Nhiên. 
T.B