Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Cà Mau: Cháy kho xăng, chủ trạm xăng bỏng nặng

08/10/2012 20:12
Khoảng 13g chiều nay 8/10, lửa bất ngờ bao trùm kho chứa xăng, dầu của trạm xăng gia đình ông Phan Văn Kháng, tại ấp Huỳnh Nuôi, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Ông Kháng liều mình xông vào khóa van xăng, bị lửa táp cháy toàn thân, bỏng rất nặng.

Tối cùng ngày, gia đình chuyển ông Kháng lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu trong tình trạng tính mạng rất nguy kịch.

Hiện trường sau vụ cháy
Hiện trường sau vụ cháy

Theo lời ông Nguyễn Trang Nghiêm, Chủ tịch UBND xã Biển Bạch Đông, cho biết cũng trong buổi chiều hôm đó, trước khi đám cháy xảy ra, một ghe chở xăng dầu chuyên dụng đến bơm xăng dầu vào khu chứa nhiên liệu ở kho xăng nhà ông Kháng. Bơm được một lúc thì người nhà ông Kháng phát hiện bồn dầu cặp bồn xăng bị tràn, ông Kháng lao vào khóa van thì lửa bất ngờ bùng phát.

Ngay khi xảy ra vụ việc, UBND xã Biển Bạch (đối diện trạm xăng) báo cơ quan chức năng, huy động lực lượng tại chỗ và ghe bơm cát lấp gần đó tham gia cứu hộ, chửa cháy.

Hơn một tiếng rưỡi sau, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy thiêu rụi gần như hoàn toàn hạ tầng ở kho chứa xăng, hư hại nhiều vật tư nông nghiệp, phân bón và bồn dầu (khoảng 8.000 lít) và căn nhà tường bán bách hóa tổng hợp, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyễn Hoàng (Khampha.vn)