Cảm động giây phút đoàn tụ với gia đình của bé gái 3 tuổi bị bắt cóc

31/03/2012 10:36
Xuân Hòa
(GDVN) - Sau hơn hai ngày bị bắt cóc đến chiều ngày 30/3, cháu Lê Thị Na Na (3 tuổi, trú tại xóm 7, Nghi Trung, Nghi Lộc, đã được về đoàn tụ với gia đình
Đối tượng Nguyễn Thị Huệ (SN 1986, quê huyện Ý Yên, Nam Định, là bạn gái bác ruột cháu Na), thủ phạm chính trong vụ bắt cóc đang trên xe dẫn giải về Nghệ An
Đối tượng Nguyễn Thị Huệ (SN 1986, quê huyện Ý Yên, Nam Định, là bạn gái bác ruột cháu Na), thủ phạm chính trong vụ bắt cóc đang trên xe dẫn giải về Nghệ An
Đưa đối tượng Huệ ra khỏi xe
Đưa đối tượng Huệ ra khỏi xe
Nước mắt muộn màng của đối tượng bắt cóc bé gái 3 tuổi để đòi nợ
Nước mắt muộn màng của đối tượng bắt cóc bé gái 3 tuổi để đòi nợ
Tại CQĐT, Huệ khai bắt cháu Na là để đòi tiền nợ chứ không phải là để bắt cóc
Tại CQĐT, Huệ khai bắt cháu Na là để đòi tiền nợ chứ không phải là để bắt cóc
Phóng viên nhiều báo, đài cũng đã có mặt để cập nhật thông tin về vụ bắt cóc này
Phóng viên nhiều báo, đài cũng đã có mặt để cập nhật thông tin về vụ bắt cóc này
Huệ kí vào bản khai tại CQĐT
Huệ kí vào bản khai tại CQĐT
Đại diện cho Công an huyện Nghi Lộc - Đại Tá Trần Sĩ Phàng - Trưởng công an huyện Nghi Lộc đã trao trả cháu Na cho chị Nguyễn Thị Hồng (mẹ cháu Na)
Đại diện cho Công an huyện Nghi Lộc - Đại Tá Trần Sĩ Phàng - Trưởng công an huyện Nghi Lộc đã trao trả cháu Na cho chị Nguyễn Thị Hồng (mẹ cháu Na)
Anh Lê Viết Dũng (bố cháu Na) bày tỏ lòng cảm ơn với các chiến sĩ công an vì đã sớm tìm ra cháu và giải cứu cháu an toàn
Anh Lê Viết Dũng (bố cháu Na) bày tỏ lòng cảm ơn với các chiến sĩ công an vì đã sớm tìm ra cháu và giải cứu cháu an toàn
Sau hơn hai ngày bị bắt cóc, cháu Na đã được về đoàn tụ với gia đình
Sau hơn hai ngày bị bắt cóc, cháu Na đã được về đoàn tụ với gia đình
Phút giấy đoàn tụ trong nước mắt hạnh phúc
Phút giấy đoàn tụ trong nước mắt hạnh phúc
Xuân Hòa