Cần Thơ: Đứt cáp tời tải, ba người chết

04/10/2011 06:50
Theo GIA TUỆ/Pháp luật TPHCM
Tai nạn xảy ra lúc 7 giờ 15 sáng 3-10, tại công trường xây dựng khách sạn của Công ty Cổ phần XD-TM Vạn Phát (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).
Lúc 7 giờ 15 sáng 3-10, tại công trường xây dựng khách sạn của Công ty Cổ phần XD-TM Vạn Phát (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), tời tải chở năm công nhân và vật liệu xây dựng bất ngờ đứt cáp rơi xuống đất khiến ba người chết, hai người bị thương nặng.

Thời điểm trên, năm công nhân đang xếp vật liệu xây dựng vào thùng để hệ thống tời tải chuyển lên tầng sáu. Xếp xong vật liệu xây dựng, tất cả cùng leo vào để đi chung. Khi đến tầng ba, cách mặt đất khoảng 13-14 m, dây cáp bị đứt nên năm người và đống vật liệu xây dựng rơi thẳng xuống đất.

Ba công nhân bị chết gồm Nguyễn Hoàng Nhung (huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng), Nguyễn Hoàng Thái (chưa rõ địa chỉ), Nguyễn Văn Mít (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Hai công nhân Huỳnh Văn Sáu và Trần Minh Hoàng (cùng ngụ TP Cần Thơ) đang nguy kịch.

Cần Thơ: Đứt cáp tời tải, ba người chết  ảnh 1

Công an và cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: GT

Theo một kỹ sư xây dựng, hệ thống tời tải phục vụ tại các công trường xây dựng chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển vật liệu xây dựng, không cho phép vận chuyển công nhân. Tuy nhiên, không hiểu sao giám sát, chỉ huy công trường lại tùy tiện để cho công nhân di chuyển bằng phương tiện này. Cơ quan chức năng bước đầu nhận định các công nhân không tuân thủ các quy định an toàn lao động, dẫn tới tai nạn chết người. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Chiều 3-10, một lãnh đạo Công ty Vạn Phát cho biết đã yêu cầu nhà thầu thi công (Công ty Cổ phần XD-TM MTV Minh Vy) chăm lo cho những công nhân bị thương, đồng thời lo ma chay cho những người chết. Sau đó, công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ những gia đình khó khăn. TP Cần Thơ cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình công nhân tử vong 2 triệu đồng, công nhân bị thương 1 triệu đồng.

Theo GIA TUỆ/Pháp luật TPHCM