Cận cảnh gái mại dâm câm, điếc đặc dị nhất Hà thành chào mời khách

23/11/2012 07:05
Hoàng Lâm - Trọng Trinh
(GDVN) -  Có lẽ nhiều người không biết rằng, từ lâu trên đất Hà thành đã tồn tại một loại hình mại dâm đặc dị nhất: Mại dâm vừa câm vừa điếc. Tập trung ở khu vực trước cổng bệnh viện Hữu Nghị (Trần Khánh Dư, Bạch Ðằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội), gái mại dâm ở đây có những “chiêu” rất riêng mà không nơi nào khác trên Hà Nội có được. Nói như cánh xe ôm vẫn hàng ngày chở khách trong khu vực thì ở địa điểm tụ hội của gái mại dâm này có “đặc sản” cho khách làng chơi ít tiền và cũng… chẳng giống ai.
Nhóm gái mại dâm, vừa câm vừa điếc chào khách trước cổng bệnh viện Hữu Nghị.
Nhóm gái mại dâm, vừa câm vừa điếc chào khách trước cổng bệnh viện Hữu Nghị.
Ngôn ngữ giao tiếp chỉ có người câm mới hiểu nổi.
Ngôn ngữ giao tiếp chỉ có người câm mới hiểu nổi.
Điện thoại là cách giao tiếp tiện lợi nhất cho cả đôi bên.
Điện thoại là cách giao tiếp tiện lợi nhất cho cả đôi bên.
Những "thổ lộ" được viết lên màn hình điện thoại.
Những "thổ lộ" được viết lên màn hình điện thoại.
Sau một hồi đưa ra dấu hiệu bằng tay mà khách hàng vẫn ngơ ngác, cô gái này dùng điện thoại
Sau một hồi đưa ra dấu hiệu bằng tay mà khách hàng vẫn ngơ ngác, cô gái này dùng điện thoại
Gái mại dâm trong lúc đợi tin nhắn trả lời của khách.
Gái mại dâm trong lúc đợi tin nhắn trả lời của khách.
Chiếc điện thoại có tác dụng kết nối hai "tâm hồn".
Chiếc điện thoại có tác dụng kết nối hai "tâm hồn".
Vừa nhắn tin, gái mại dâm cố giải thích bằng ngôn ngữ của người câm.
Vừa nhắn tin, gái mại dâm cố giải thích bằng ngôn ngữ của người câm. 
Tin nhắn trên điện thoại không cần phải gửi.
Tin nhắn trên điện thoại không cần phải gửi.
Cái giá cuối cùng cho một lần "tầu nhanh" là hai ngón tay, tương đương 200.000 nghìn.
Cái giá cuối cùng cho một lần "tầu nhanh" là hai ngón tay, tương đương 200.000 nghìn.
Hoàng Lâm - Trọng Trinh