Cận cảnh tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ đến Đà Nẵng

14/10/2014 12:37
HOÀNG QUÂN
(GDVN) - Tàu SAMUDRA PAHEREDAR cùng 10 sỹ quan và 122 thủy thủ thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).
Sáng 14-10, tàu SAMUDRA PAHEREDAR cùng 10 sỹ quan và 122 thủy thủ thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa, chính thức chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng trong 3 ngày, từ ngày 14/10-16/10/2014.
Sáng 14-10, tàu SAMUDRA PAHEREDAR cùng 10 sỹ quan và 122 thủy thủ thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa, chính thức chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng trong 3 ngày, từ ngày 14/10-16/10/2014. 
Lễ đón chính thức được diễn ra trang trọng tại cầu cảng Tiên Sa vào lúc 9 giờ 30 phút.
Lễ đón chính thức được diễn ra trang trọng tại cầu cảng Tiên Sa vào lúc 9 giờ 30 phút.
Trong ba ngày thăm Đà Nẵng, các sỹ quan, thủy thủ trên tàu sẽ gặp gỡ lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng II; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; giao hữu bóng chuyền với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển II; tham quan các danh lam thắng cảnh Đà Nẵng, Hội An…
Trong ba ngày thăm Đà Nẵng, các sỹ quan, thủy thủ trên tàu sẽ gặp gỡ lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng II; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; giao hữu bóng chuyền với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển II; tham quan các danh lam thắng cảnh Đà Nẵng, Hội An…
Ngoài ra, lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ phối hợp diễn tập sa bàn, trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực phát hiện, xử lý ô nhiễm môi trường biển, tìm kiếm cứu nạn trên biển…
Ngoài ra, lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ phối hợp diễn tập sa bàn, trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực phát hiện, xử lý ô nhiễm môi trường biển, tìm kiếm cứu nạn trên biển…
Tàu SAMUDRA PAHEREDAR là tàu kiểm soát ô nhiễm thứ hai của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ, được đưa vào hoạt động từ ngày 20/7/2012.
Tàu SAMUDRA PAHEREDAR là tàu kiểm soát ô nhiễm thứ hai của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ, được đưa vào hoạt động từ ngày 20/7/2012.
Tàu được thiết kế đặc biệt để giải quyết các tình huống sự cố tràn dầu nhằm đối phó với những thách thức về an ninh và môi trường của Ấn Độ hiện nay.
Tàu được thiết kế đặc biệt để giải quyết các tình huống sự cố tràn dầu nhằm đối phó với những thách thức về an ninh và môi trường của Ấn Độ hiện nay.
SAMUDRA PAHEREDAR được trang bị một hệ thống giám sát hồng ngoại có thể phát hiện bất kỳ sự cố tràn dầu, thậm chí ở quy mô rất nhỏ và công nghệ cho phép xử lý những tình huống này.
SAMUDRA PAHEREDAR được trang bị một hệ thống giám sát hồng ngoại có thể phát hiện bất kỳ sự cố tràn dầu, thậm chí ở quy mô rất nhỏ và công nghệ cho phép xử lý những tình huống này.
Ngoài ra, với vai trò là tàu cảnh sát biển, tàu SAMUDRA PAHEREDAR cũng có thể thực hiện nhiệm vụ như giám sát, phòng vệ, tìm kiếm cứu nạn và sơ tán y tế.
Ngoài ra, với vai trò là tàu cảnh sát biển, tàu SAMUDRA PAHEREDAR cũng có thể thực hiện nhiệm vụ như giám sát, phòng vệ, tìm kiếm cứu nạn và sơ tán y tế.
Vòi rồng trên tàu...
Vòi rồng trên tàu...
Bên trong phòng điều khiển tàu..
Bên trong phòng điều khiển tàu..
Một số vũ khí trên tàu.
Một số vũ khí trên tàu.
Phía dưới mũi tàu
Phía dưới mũi tàu
Tàu SAMUDRA PAHEREDAR dài 95m, lượng giãn nước 4.300 tấn, có thể di chuyển với tốc độ tối đa 20,5 hải lý/h, tầm hoạt động 6.500 hải lý và có thể lênh đênh trên biển liên tục 20 ngày.
Tàu SAMUDRA PAHEREDAR dài 95m, lượng giãn nước 4.300 tấn, có thể di chuyển với tốc độ tối đa 20,5 hải lý/h, tầm hoạt động 6.500 hải lý và có thể lênh đênh trên biển liên tục 20 ngày.
Sự có mặt của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ trong ba ngày ở Đà Nẵng nhằm góp phần thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, phù hợp với chủ trương thúc đẩy quan hệ “đối tác chiến lược” giữa Việt Nam - Ấn Độ.
Sự có mặt của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ trong ba ngày ở Đà Nẵng nhằm góp phần thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, phù hợp với chủ trương thúc đẩy quan hệ “đối tác chiến lược” giữa Việt Nam - Ấn Độ. 
HOÀNG QUÂN