Cháu bé câm, điếc 5 tuổi nghi xâm phạm tình dục, bỏ tại cổng chùa

06/04/2012 06:29
Minh Trí
(GDVN) -Ngày 5/4, CA quận Long Biên tổ chức xác minh, truy xét 1 trường hợp 1 cháu bé nghi xâm hại tình dục trước khi được đưa đến bỏ tại chùa Bồ Đề.
Khoảng 5h30 ngày 5/4, có 2 người đàn ông đưa 1 cháu gái, khoảng 5 tuổi đến chùa Bồ Đề xin gửi. Mặc dù nhà chùa không nhận, nhưng hai người này vẫn để cháu bé lại và bỏ đi.

Nhà chùa đã đưa cháu bé đến khu nuôi trẻ thì phát hiện trong túi đồ của cháu bé có ảnh và tờ giấy ghi tên cháu là: Nguyễn Đàm Hồng H, sinh ngày 24 tháng 4 năm 2007, bị câm, điếc bẩm sinh.

Kiểm tra người cháu bé, nhà chùa phát hiện: âm đạo và hậu môn không bình thường. Bệnh viện đa khoa Đức Giang khám xét nghi vấn cháu bé bị xâm hại tình dục.

Công an quận Long Biên đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
Minh Trí