Cháy dữ dội cửa hàng phụ tùng xe máy, cả khu phố ở TP.HCM náo loạn

07/11/2014 06:37
Thế Quân
(GDVN) - Giao thông bị hỗn loạn, ùn tắc kéo dài vì 3 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn trong một đám cháy kinh hoàng xảy ra trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh chiều ngày 6/11.

Vụ hỏa hoạn nói trên vừa xảy ra vào lúc 17h15 chiều ngày 6/11 tại căn nhà 537 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26 – quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm nói trên, ngọn lửa bùng phát từ căn nhà 537 (chuyên kinh doanh phụ tùng xe máy và ô tô).

Do trong căn nhà chứa rất nhiều vật dụng dễ cháy, nên ngọn lửa đã mau chóng bùng lên dữ dội, lan cả sang 2 ngôi nhà kế bênh cạnh (535 và 537A). Càng ngày, ngọn lửa càng cháy dữ dội hơn trước, khiến cho cả một khu phố náo loạn.

Khói bốc lên mù mịt, cao ngất khiến người dân ở xa vài km vẫn nhìn thấy được. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Bình Thạnh đã điều 3 xe chữa lửa cùng với hàng chục cán bộ, chiến sĩ chữa cháy chuyên nghiệp kịp thời có mặt tại hiện trường, cùng với các lực lượng địa phương tổ chức phong tỏa, khống chế nhanh chóng ngọn lửa.

Căn nhà xuất phát khiến cho ngọn lửa bùng lên đã bị thiêu rụi hoàn toàn (Ảnh: T.Q)
Căn nhà xuất phát khiến cho ngọn lửa bùng lên đã bị thiêu rụi hoàn toàn (Ảnh: T.Q)

Vì vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm, đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh lại bị phong tỏa một phần, nên ùn tắc giao thông đã xảy ra nghiêm trọng, kéo dài cả tới Ngã tư Hàng Xanh, khiến người dân lưu thông rất chật vật.

Khoảng 19h, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, bên trong ngôi nhà 537 Xô Viết Nghệ Tĩnh, ngọn lửa vẫn còn âm ỉ, nên lại tiếp tục bùng lên khoảng vài chục phút nữa. Gần 20h tối cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã phát hiện bên trong 3 căn nhà bị thiêu rụi có rất nhiều vật dụng dễ bén lửa như: Vỏ và ruột xe máy, ô tô…và nhiều vật dụng dễ cháy khác. Rất nhiều tài sản, đồ đạc có giá trị trong cả 3 căn nhà này đều bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Chủ tịch UBND phường 26 – quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết: Rất may, đám cháy dữ dội này đã không gây thiệt hại nào về người. Cụ bà chủ nhà số 537 khi cháy đang ở trong ngôi nhà, nhưng đã được giải thoát kịp thời, đưa đi cấp cứu vì bị ngạt khói.

Hiện các cơ quan chức năng đang thống kê những thiệt hại về mặt tài sản.

Thế Quân