Cháy hầm lò than ở Quảng Ninh, 6 người bị thiệt mạng

16/01/2014 14:07
Phương Linh (tổng hợp)
(GDVN) - Đêm 15/1 rạng sáng 16/1, một vụ cháy xảy ra tại mỏ than ở Uông Bí, Quảng Ninh đã khiến 6 người thiệt mạng, một người bị thương.

Tờ Tuổi Trẻ cho biết theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại vỉa than 1C, mức âm 100 đến dương 72 mét, phân xưởng khai thác 5 Đông Tràng Bạch, Công ty than Đồng Vông. Khi xảy ra cháy có 6 công nhân đang làm việc dưới lò. Do lửa lan rộng nhanh nên cả 6 công nhân này đều không thoát được ra ngoài.

Đến 7h sáng nay 16/1, Trung tâm cấp cứu mỏ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đã đưa được thi thể của 6 công nhân này đã được đưa ra khỏi hầm lò, người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển.

Ống khói vẫn ở cửa hầm lò, nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh Tuổi trẻ
Ống khói vẫn ở cửa hầm lò, nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh Tuổi trẻ

Theo đó trên tờ Thanh Niên đưa tin tại hiện trường lúc 10 giờ 30 phút sáng nay thì khói vẫn bốc lên mù mịt ở cửa lò. 

Ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình có người thân thiệt mạng 6 triệu đồng

Ông Lại Văn Chiến, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh cho biết, đám cháy vẫn còn âm ỉ trong lò. Hiện lực lượng ứng phó đang tìm cách dập lửa để không cho ngọn lửa lan rộng, với phương án như xây bít 2 cửa lò và bơm khí ni-tơ vào.

Danh tính 6 công nhân thiệt mạng được xác định: Phạm Văn Lực (SN 1985, bậc 5/6, lò trưởng), Bùi Xuân Tiệp (SN 1981, bậc 6/6, tổ trưởng), Bùi Văn Đức (SN 1988, bậc 5/6, công nhân), Phạm Văn Vượng (SN 1983, bậc 4/6, công nhân), Nguyễn Bá Thuấn (SN 1989, bậc 4/6, công nhân), Lê Anh Phong (SN 1986, bậc 5/6, công nhân).

Một người may mắn thoát nạn là anh Nguyễn Văn Quyền (SN 1977, công nhân).

Nguyên nhân của vụ cháy hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Phương Linh (tổng hợp)