Cháy lớn căn nhà 3 lầu, một người bị thiêu chết

26/10/2011 10:25
T.B
(GDVN) -Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 7h sáng 26/10, tại căn nhà 3 lầu số 180 đường Bình Lợi (Bình Thạnh, TP.HCM) khiến một người bị thiêu chết.
Những người dân sống cạnh kể lại, vào thời điểm trên họ nghe tiếng nổ lớn sau đó khói và lửa bao trùm khắp lầu 2. Lúc này có một nhóm thanh niên trai gái từ trong nhà bốc cháy bỏ chạy ra ngoài đón taxi bỏ đi.

Hiện trường vụ hỏa hoạn
Hiện trường vụ hỏa hoạn

Người dân khu vực dùng bình cứu hỏa mini để dập lửa và đưa người bị thương là Lê Văn Hiếu (khoảng 40 tuổi) đi cấp cứu. Lúc này ngọn lửa bùng cháy dữ dội, bao trùm lên cả lầu 3 của căn nhà.

Ngay sau đó lực lượng PCCC công an quận Bình Thạnh với 3 xe cứu hỏa cùng gần 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Khoảng 20 phút sau, đám cháy được dập tắt thì lực lượng chức năng phát hiện một người bị chết cháy đen tại tầng 2 của ngôi nhà. Tuy nhiên công an chưa xác định được giới tính của người chết.

Hiện lực lượng chức năng hiện đã phong tỏa hiện trường căn nhà cháy để điều tra.  






T.B