Chiều nay, Quốc hội chất vấn Thủ tướng và bốn Bộ trưởng

17/11/2014 07:03
Ngọc Quang
(GDVN) - Sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội.

Sau khi nghe phần trình bày của Phó Thủ tướng, các Đại biểu Quốc hội sẽ đánh giá về báo cáo của Chính phủ.

Chiều nay, Trưởng Ban Dân nguyện – ông Nguyễn Đức Hiền trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.

Tiếp theo, Bộ trưởng Công thương – ông Vũ Huy Hoàng là người đầu tiên trả lời chất vấn. Ông Hoàng phải trả lời tập trung vào nhóm vấn đề phát triển công nghiệp phụ trợ, phát triển công nghiệp chế tạo trong nước, các giải pháp quản lý thị trường, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng hàng giả, buôn lậu. Phần trả lời chất vấn của ông Vũ Huy Hoàng sẽ kéo dài thêm một phần thời gian đầu sáng ngày 18/11.

Tham gia trả lời làm rõ những nội dung liên quan cùng Bộ trưởng Công thương còn có Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ - ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư - ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Công an - ông Trần Đại Quang và Bộ trưởng Tài chính - ông Đinh Tiến Dũng.

Ông Vũ Huy Hoàng có 102 phiếu "Tín nhiệm thấp", năm trước là 118 phiếu "Tín nhiệm thấp".
Ông Vũ Huy Hoàng có 102 phiếu "Tín nhiệm thấp", năm trước là 118 phiếu "Tín nhiệm thấp".

Phần lớn thời gian của buổi sáng ngày 18 sẽ dành cho Bộ trưởng Nội vụ - ông Nguyễn Thái Bình trả lời chất vấn với ba nhóm vấn đề:

Thứ nhất là thực hiện cải cách hành chính, giảm thủ tục hành chính gắng với nâng cao chất lượng công vụ.

Nhóm vấn đề thứ hai là các giải pháp thực hiện đề án tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ, công chức, khắc phục tình trạng cấp phó quá nhiều ở các cơ quan trung ương, nâng cao năng suất lao động, cải cách chế độ tiền lương.

Nhóm vấn đề thứ ba là tổng kết, đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xử lý các biểu hiện tiêu cực trong công tác uy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Nguyễn Thái Bình có tới 154 phiếu "Tín nhiệm thấp", chỉ giành được 98 phiếu "Tín nhiệm cao".
Ông Nguyễn Thái Bình có tới 154 phiếu "Tín nhiệm thấp", chỉ giành được 98 phiếu "Tín nhiệm cao".

Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13, ông Nguyễn Thái Bình đã được các Đại biểu Quốc hội đặt ra nhiều câu hỏi về vấn đề cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát chất lượng công chức, viên chức.

Tuy nhiên, suốt 1 năm qua, Bộ trưởng Nội vụ chưa làm rõ được thực trạng công chức, viên chức ở nhiều cơ quan nhà nước "sáng cắp ô đi tối cắp ô về", mà ngay tại kỳ họp này Đại biểu Đỗ Văn Đương đã nói: "Đấy là công chức ma, ăn lương không làm việc, rồi bóc lột dân. Phấn đấu thành người công chức tận tụy thì ít, nhưng mà ngước lên phấn đấu làm lãnh đạo thì nhiều quá. Dân người ta kêu lắm. Đề nghị Quốc hội xem lại chỗ này, vừa là để chống lãng phí, và cũng là để tìm ra được trung thần tận tụy với sự phát triển của đất nước".

Cùng làm rõ những nội dung liên quan còn có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - ông Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Tài chính - ông Đinh Tiến Dũng, Tổng Thanh tra Chính phủ - ông Huỳnh Phong Tranh.

Ông Đinh La Thăng giành được 362 phiếu "Tín nhiệm cao", nhiều nhất trong tất cả các Bộ trưởng.
Ông Đinh La Thăng giành được 362 phiếu "Tín nhiệm cao", nhiều nhất trong tất cả các Bộ trưởng.

Chiều ngày 18, Bộ trưởng Giao thông Vận tải – ông Đinh La Thăng sẽ trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội về tình trạng chung của hạ tầng giao thông; giải pháp đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, giải pháp sớm hoàn thành quốc lộ 1A; quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải; giải pháp hạn chế tai nạn giao thông trong tình hình hiện nay, đặc biệt là tai nạn giao thông đường bộ; trách nhiệm của Bộ và chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an toàn giao thông. Phần trả lời của Bộ trưởng Giao thông Vận tải sẽ kéo dài thêm 50 phút vào sáng ngày 19.

Tham gia làm rõ những nội dung liên quan còn có Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Công an.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền có tới 119 phiếu "Tín nhiệm thấp", chỉ có 108 phiếu "Tín nhiệm cao".
Bà Phạm Thị Hải Chuyền có tới 119 phiếu "Tín nhiệm thấp", chỉ có 108 phiếu "Tín nhiệm cao".

Tiếp theo, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội - bà Phạm Thị Hải Chuyền trả lời chất vấn về nhóm vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tình hình và công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thực trạng thất nghiệp hiện nay, đặc biệt là sinh viên mới ra trường; giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng lao động xuất khẩu, tăng mức trợ cấp xã hội để đảm bảo an ninh xã hội.

Tham gia giải trình những nội dung liên quan còn có Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - ông Giàng Seo Phử.

Kết thúc trả lời của 4 Bộ trưởng nói trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ trực tiếp trả lời các chất vấn của Đại biểu Quốc hội.

Ngọc Quang