Chờ ý kiến của Thủ tướng về công trình tượng đài bà mẹ VNAH

01/10/2011 05:41
Theo H.X.Huỳnh/Thanh niên
Trước mắt, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tạm dừng bàn giao công trình cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đồng thời chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến dự án xây dựng tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng tại núi Cấm (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ), ngày 30.9 UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã yêu cầu Sở VH-TT-DL (chủ đầu tư) phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra lại tổng mức đầu tư, dự toán chi phí từng hạng mục theo đúng định mức quy định.


Trước mắt, UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng bàn giao công trình cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đồng thời chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Công trình tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng lấy nguyên mẫu từ Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh bổ sung với quy mô đầu tư hơn 410 tỉ đồng trong năm 2011. Việc điều chỉnh vốn dự án tăng gấp 5 lần (so với mức đầu tư phê duyệt lần đầu tiên năm 2007, hơn 81 tỉ đồng) khiến dư luận quan tâm trong thời gian gần đây.
Theo H.X.Huỳnh/Thanh niên