Chủ tịch Đà Nẵng: Có chuyện người Trung Quốc “núp bóng” mua đất ven biển

01/01/2016 08:28
THÙY LINH
(GDVN) - Sau khi có khách sạn Crowne Plaza, người Trung Quốc đến Đà Nẵng rất đông và xảy ra hiện tượng người Trung Quốc đứng đằng sau mua đất ven biển.

Tại buổi họp báo định kỳ ngày 31/12/2015, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết về tình hình người nước ngoài trong đó có người Trung Quốc rộ lên trong thời gian vừa qua.

Theo ông Huỳnh Đức Thơ, các dự án của Trung Quốc trên địa bàn Đà Nẵng không nhiều, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Đặc biệt, sau khi có khách sạn Crowne Plaza với các dịch vụ casino, du lịch, nghỉ dưỡng…nên người Trung Quốc đến Đà Nẵng rất đông, kéo theo các hoạt động làm ăn và xảy ra hiện tượng người Trung Quốc đứng đằng sau mua đất ven biển.

Sau khi có khách sạn Crowne Plaza với các dịch vụ casino, du lịch, nghỉ dưỡng…nên người Trung Quốc đến Đà Nẵng rất đông. Ảnh Thùy Linh
Sau khi có khách sạn Crowne Plaza với các dịch vụ casino, du lịch, nghỉ dưỡng…nên người Trung Quốc đến Đà Nẵng rất đông. Ảnh Thùy Linh

“Hiện các dự án ven biển một phần lớn do người nước ngoài, một phần ở trong nước sở hữu và quản lý. Hiện nay đang có hiện tượng chuyển nhượng dự án. Nhưng việc chuyển nhượng dự án theo luật thì bình thường thôi, người ta được quyền chuyển nhượng, mua bán bất kỳ nơi đâu. Bây giờ mình gia nhập WTO, TPP rồi thì phải theo luật quốc tế chứ đâu phải theo luật mình được”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho biết.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, có hiện tượng người nước ngoài đứng ra nhận chuyển nhượng, trong đó có những người từ Hong Kong, Trung Quốc…đứng ra chuyển nhượng.

“Việc này lãnh đạo thành phố đã nghiên cứu, đặt vấn đề và cũng có kiến nghị một số giải pháp để ưu tiên việc chuyển nhượng. Nếu xảy ra chuyển nhượng thì ưu tiên cho những người trong nước.

Chúng tôi khuyến cáo rằng, những người đứng ra mua bán, giao dịch bất động sản liên quan thì hết sức thận trọng và không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện đằng sau”, ông Huỳnh Đức Thơ nói.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: "Chúng tôi khuyến cáo, những người đứng ra mua bán, giao dịch bất động sản liên quan thì hết sức thận trọng và không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện đằng sau". Ảnh Thùy Linh
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: "Chúng tôi khuyến cáo, những người đứng ra mua bán, giao dịch bất động sản liên quan thì hết sức thận trọng và không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện đằng sau". Ảnh Thùy Linh

Chủ tịch UBND Đà Nẵng cho rằng, mọi hoạt động khác của người nước ngoài hiện đang được quản lý tốt. Nếu phát hiện vi phạm nào thì lập tức sẽ xử lý ngay.

Vừa qua cơ quan chức năng phát hiện hàng chục trường hợp nhập cảnh bằng con đường đi du lịch rồi ở lại địa phương lao động. Những trường hợp này đã bị trục xuất về nước.

“Hiện các lực lượng chức năng đang theo dõi, quản lý chặt chẽ người nước ngoài tại Đà Nẵng, tình hình an ninh, chính trị được đảm bảo…”, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết.

Để siết chặt lại đất đai khu vực ven biển, theo Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, thành phố đang xem xét lại một loạt quy hoạch trên địa bàn thành phố, trong đó có xem xét lại quy hoạch ở khu vực sân bay Nước Mặn.

“Trước đây, đất trước mặt sân bay Nước Mặn là quy hoạch các khu biệt thự. Sau đó cho phép được gom các thửa đất lại để xây dựng nên các nhà cao tầng. Hiện thấy vấn đề đó không hợp lý vì mật độ dày đặc quá, nên khu vực này sẽ được xem xét lại.

Khu vực trước sân bay Nước Mặn sẽ không cho phép làm nhà cao tầng nữa mà giữ nguyên như quy hoạch ban đầu là đất chỉ làm biệt thự”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho hay.

Đất trước sân bay Nước Mặn chỉ được làm biệt thự (cao nhất là 3 tầng), không được phép xây nhà cao tầng. Ảnh Thùy Linh
Đất trước sân bay Nước Mặn chỉ được làm biệt thự (cao nhất là 3 tầng), không được phép xây nhà cao tầng. Ảnh Thùy Linh

Trong lúc đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho rằng, đối với người nước ngoài đến làm ăn tại Đà Nẵng thì quan điểm Đà Nẵng là phải tôn trọng, giúp đỡ họ đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, nếu bất cứ công dân nước nào mà vi phạm pháp luật Việt Nam thì sẽ bị xử lý. Việc xử lý bình đẳng với tất cả các công dân các nước, chứ không phải người Trung Quốc vi phạm thì bị xử lý, còn công dân nước khác vi phạm thì không bị xử lý.

THÙY LINH