Chủ tịch HĐQT trường trung cấp Y dược Văn Hiến bị bắt vì trốn thuế

06/08/2014 15:03
THỤY MIÊN
(GDVN) - Cơ quan chức năng vừa bắt giam ông Nguyễn Đức Tâm – nguyên Chủ tịch HĐQT trường trung cấp Y dược Văn Hiến để điều tra hành vi trốn thuế.

Công an thành phố Thanh Hóa hôm 6/8 cho hay, đơn vị này vừa thực hiện bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Tâm (nguyên Chủ tịch HĐQT – Phó hiệu trưởng trường trung cấp Y dược Văn Hiến) để điều tra hành vi trốn thuế.

Trường trung cấp Y dược Văn Hiến
Trường trung cấp Y dược Văn Hiến

Trước đó, 26/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Đức Tâm về tội làm giả tài liệu của trường, giả mạo chữ ký hiệu trưởng trường, sử dụng in sao con dấu của UBND tỉnh Thanh Hóa và chữ ký của Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Với tội danh này, ông Nguyễn Đức Tâm bị xử phạt chín tháng tù treo, thời gian thử thách là 18 tháng, phạt tiền 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, cán bộ trường trung cấp Y dược Văn Hiến cho rằng trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã bỏ lọt nhiều tội của ông Nguyễn Đức Tâm, đồng thời gửi đơn yêu tố cáo nguyên Chủ tịch HĐQT trường này. 

Mới đây nhất, trong quá trình thu thập lại tài liệu, hồ sơ, cơ quan chức năng phát hiện ông Nguyễn Đức Tâm có hành vi trốn thuế với số tiền có thể lên tới hàng tỷ đồng.

THỤY MIÊN