Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

26/12/2015 08:09
Theo Đại biểu nhân dân
(GDVN) - Sáng 25/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã rời Thủ đô Bắc Kinh đi thăm tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội và Đoàn có: Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Trung - Việt Tào Vệ Châu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thăm khu tưởng niệm Chủ tịch Mao Trạch Đông, Thiệu Sơn, Hồ Nam
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thăm khu tưởng niệm Chủ tịch Mao Trạch Đông, Thiệu Sơn, Hồ Nam

Ngay sau khi tới Hồ Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội  nước ta đã thăm, đặt hoa tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Mao Trạch Đông - vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Trung Quốc, người có quan hệ gắn bó, thân thiết với Cách mạng Việt Nam.

Khu tưởng niệm Chủ tịch Mao Trạch Đông nằm ở núi Dẫn Phượng, Thiều Sơn, Hồ Nam, là bảo tàng duy nhất của Trung Quốc giới thiệu toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Mao Trạch Đông.

Với tổng diện tích trên 8.000 m2, gồm 8 gian trưng bày cơ bản về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Mao Trạch Đông và 4 gian chuyên đề. Mỗi gian đều rất sống động nhờ sự kết hợp giữa hiện vật với các phương tiện hỗ trợ hiện đại, âm thanh, ánh sáng và nghe nhìn đa phương tiện.

Khu tưởng niệm chính thức mở cửa đón khách từ ngày 1.10.1964 và được đầu tư cải tạo thêm vào năm 2003 nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Mao Trạch Đông.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi lưu bút tại khu tưởng niệm Chủ tịch Mao Trạch Đông
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi lưu bút tại khu tưởng niệm Chủ tịch Mao Trạch Đông

Ghi lưu bút tại Khu tưởng niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: "Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho nhau sự ủng hộ quý báu và giúp đỡ chí tình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của mỗi nước trước đây.

Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đích thân xây dựng và dày công vun đắp quan hệ hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai dân tộc Việt Nam - Trung Quốc". 

Theo Đại biểu nhân dân