Chủ tịch Vĩnh Phúc: “Tìm nhà đầu tư Casino tại Tam Đảo không phải dễ”

11/09/2013 14:34
Viêt Cường
(GDVN) - Mới đây, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất với Chính phủ sớm có cơ chế để kêu gọi nhà đầu tư lĩnh vực dịch vụ, hoạt động casino tại Tam Đảo và cá cược đua ngựa tại Đại Lải (thị xã Phúc Yên).

Trao đổi với PV Báo Giáo dục Việt Nam, ông Phùng Quang Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiện tỉnh đã chuẩn bị nhiều dự án có yếu tố về cá cược, casino. Mới đây Tập đoàn G.O.Max (Hàn Quốc) đã lập dự án “Quản lý và hoạt động thương mại Trường đua ngựa quốc tế và các hạng mục thể thao giải trí liên quan tại Vĩnh Phúc, Việt Nam” từ năm 2006.

Một góc thị trấn Tam Đảo
Một góc thị trấn Tam Đảo

Địa điểm lựa chọn tại xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên và xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên. Tổng diện tích sử dụng 170 ha, vốn đầu tư đăng ký 570 triệu USD. Dự án dự kiến đầu tư xây dựng trong thời gian 36 tháng, khi đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm ổn định cho trên 1.000 lao động, hàng năm nộp ngân sách khoảng 100 triệu USD.

Theo ông Hùng thì đây là dự án ở loại hình dịch vụ mới, có tính nhạy cảm vì có hoạt động cá cược, vui chơi có thưởng nên phải xin ý kiến của nhiều Bộ Ngành, và phải chờ Chính phủ ban hành Nghị định về kinh doanh đặt cược mới có đủ hành lang pháp lý để hoạt động.

Ông Hùng cũng cho hay, tuy có nhiều khó khăn trong việc đầu tư xây dựng nhưng sau gần 7 năm kiên trì chờ đợi, tiếp xúc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, đại diện phía Tập đoàn G.O.Max đã khẳng định tiếp tục đầu tư ở Vĩnh Phúc.

“Hiện nay đang có một số nhà đầu tư nước ngoài có đủ năng lực quan tâm đến dự án này, chúng tôi đã đề nghị phía nhà đầu tư có văn bản cam kết tiếp tục thực hiện dự án; quan điểm của tỉnh là nhất quán, sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án sớm được triển khai”, ông Hùng nói

Còn về dự án xây dựng casino tại khu Tam Đảo và dự án Tam Đảo 2, ông Hùng cho biết hiện cũng có một số nhà đầu tư “dòm ngó”. “Tuy nhiên để tìm được nhà đầu tư đủ mạnh cho dự án Tam Đảo 2 là khó vì phải có casino người ta mới vào chứ BĐS trên đó rất khó phát triển”, ông Hùng lo ngại.

Theo ông Hùng, mấu chốt ở đây là hiện Chính phủ chưa có nghị định về hoạt động đầu tư casino. Ông Hùng cho hay: “Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ nhưng chưa được quyết định. Còn đến khi quyết định rồi, địa bàn đó có ai vào đầu tư hay không, rồi vào thì cơ chế quản lí ra sao, tất cả các hoạt động hình thức như thế nào…chủ trương của tỉnh là khuyến khích trên cơ sở đúng luật pháp, được Chính phủ cho phép”.

Đồng chí Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp, làm việc với ngài Kwon Oh Chong - Giám đốc Công ty Điện tử Young Woo (Hàn Quốc). Ảnh Nguyễn Lượng
Đồng chí Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp, làm việc với ngài Kwon Oh Chong - Giám đốc Công ty Điện tử Young Woo (Hàn Quốc). Ảnh Nguyễn Lượng

Vị Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũng đang rất mong chờ những doanh nghiệp lớn vào đầu tại dự án casino Tam Đảo. Theo ông, để vào đầu tư casino phải là những nhà đầu tư có lực, tiềm năng. Ông Hùng lí giải: “Trên Tam Đảo chi phí đầu tư cao vì đường xá đi lại khó khăn, độ ẩm không khí cao và rất nhiều những yếu tố khó khăn khác. Do đó tìm được nhà đầu tư Casino tại đây không phải dễ”.

Về chính sách, thuế và các luật liên quan đến hoạt động Casino như cơ chế quản lí, ai chơi, chơi như thế nào…hiện tại tỉnh vẫn đang phải chờ nghị định của Chính phủ, có thông tư hướng dẫn mới triển khai.

“Lãnh đạo tỉnh rất ủng hộ và cũng có chủ trương khuyến khích với điều kiện Chính phủ cho phép, đúng luật chứ không ai dám làm?”, ông Hùng nói

Để tạo điều kiện đầu tư các dự án nói trên, Vĩnh Phúc cũng kiến nghị Chính phủ tiếp cận các nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, ODA…cũng như tập trung đầu tư, nâng cấp các tuyến quốc lộ, các tuyến vành đai vùng Thủ đô, hệ thống hạ tầng khung của đô thị Vĩnh Phúc…

Ông Hùng cũng cho biết thêm, trong cuộc gặp mặt với Phó thủ tướng mới đây, ông cũng đã phát biểu kiến nghị về một số nội dung liên quan đến hai dự án là Trường đua ngựa và Tam Đảo 2. 

Dự án Tam Đảo II có diện tích dự kiến trên 200 ha, cách khu nghỉ mát Tam Đảo I khoảng 15 km, ở độ cao 1.100 m đến 1.200 m so với mặt nước biển. Tổng vốn đầu tư cho khu nghỉ mát dự kiến 200 triệu USD gồm các hạng mục mở một con đường rộng từ 15 đến 25m nối với Tam Đảo I. Tại đây sẽ xây dựng nhà nghỉ, khách sạn, biệt thự, khu vui chơi giải trí...

Viêt Cường