Chùm ảnh: Hàng ngàn công nhân đánh đu với số phận

16/08/2012 06:57
Nguyễn Minh (Ảnh: Trương Ca)
(GDVN) - Không được huấn luyện, trang bị bảo hộ lao động cần thiết..., hàng ngàn lao động trong lĩnh vực xây dựng đang "đánh đu" với số phận của chính mình.
8 tháng đầu năm 2012 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra trên 200 vụ tai nạn làm nhiều người chết và bị thương, trong đó tai nạn lao động (TNLĐ) ở công trường xây dựng chiếm khoảng 70%. Tuy nhiên, bất chấp cảnh báo của cơ quan chức năng, tình trạng công nhân xây dựng không được trang bị bảo hộ lao động vẫn diễn ra. Ảnh: Công nhân không được trang bị các thiết bị bảo hộ cơ bản nhất.
8 tháng đầu năm 2012 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra trên 200 vụ tai nạn làm nhiều người chết và bị thương, trong đó tai nạn lao động (TNLĐ) ở công trường xây dựng chiếm khoảng 70%. Tuy nhiên, bất chấp cảnh báo của cơ quan chức năng, tình trạng công nhân xây dựng không được trang bị bảo hộ lao động vẫn diễn ra.
Ảnh: Công nhân không được trang bị các thiết bị bảo hộ cơ bản nhất.
Theo thanh tra lao động, 90% công trình xây dựng nhỏ vi phạm.
Theo thanh tra lao động, 90% công trình xây dựng nhỏ vi phạm.
Hầu hết là công nhân thời vụ, không được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.
Hầu hết là công nhân thời vụ, không được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.
Một công nhân đang "làm xiếc".
Một công nhân đang "làm xiếc".
Hai công nhân khác cũng đang "biểu diễn".
Hai công nhân khác cũng đang "biểu diễn".
Chiếc thang này được dùng để quét vôi.
Chiếc thang này được dùng để quét vôi.
Che chắn chủ yếu để đối phó với cơ quan chức năng.
Che chắn chủ yếu để đối phó với cơ quan chức năng.
Công nhân ít quan tâm đến an toàn của mình.
Công nhân ít quan tâm đến an toàn của mình.
Họ đang "đánh đu" với chính số phận mình.
Họ đang "đánh đu" với chính số phận mình.
Nguyễn Minh (Ảnh: Trương Ca)