Chùm ảnh: Lội bùn "đả cầu cướp phết" ở Hiền Quan (Phú Thọ)

05/02/2012 07:27
Nguyễn Tất Định
(GDVN) - Ngày 13 tháng Giêng hằng năm, tại Hiền Quan (Tam Nông - Phú Thọ), người dân lại tưng bừng tổ chức lễ hội Phết Hiền Quan tưởng nhớ Thiều Hoa công chúa.
Để tưởng nhớ và tôn vinh công lao của nữ tướng Thiều Hoa công chúa - Đức Thánh Mẫu Đại Vương, người giúp Hai Bà Trưng đánh giặc cứu nước, hằng năm, cứ vào ngày 13 tháng Giêng, tại xã Hiền Quan ( Tam Nông - Phú Thọ), người dân lại tưng bừng tổ chức lễ hội Phết Hiền Quan. Buổi sáng tại sân Đình tổ chức diễn các trò chơi dân gian thổi xôi - giã bánh, chẻ tre thổi lửa - nấu cơm thi.
Để tưởng nhớ và tôn vinh công lao của nữ tướng Thiều Hoa công chúa - Đức Thánh Mẫu Đại Vương, người giúp Hai Bà Trưng đánh giặc cứu nước, hằng năm, cứ vào ngày 13 tháng Giêng, tại xã Hiền Quan ( Tam Nông - Phú Thọ), người dân lại tưng bừng tổ chức lễ hội Phết Hiền Quan. Buổi sáng tại sân Đình tổ chức diễn các trò chơi dân gian thổi xôi - giã bánh, chẻ tre thổi lửa - nấu cơm thi.
Buổi sáng tại sân Đình tổ chức diễn các trò chơi dân gian thổi xôi - giã bánh, chẻ tre thổi lửa - nấu cơm thi.
Buổi sáng tại sân Đình tổ chức diễn các trò chơi dân gian thổi xôi - giã bánh, chẻ tre thổi lửa - nấu cơm thi.
Tại sân Đình tổ chức trò chơi tung Phết trúng giỏ treo trên cao, quả Phết này được làm bằng gốc tre dán giấy điều đỏ.
Tại sân Đình tổ chức trò chơi tung Phết trúng giỏ treo trên cao, quả Phết này được làm bằng gốc tre dán giấy điều đỏ.
Phía bên ngoài, hàng ngàn người đã đổ về chật kín khắp các ngả đường chờ xem trò chơi cướp Phết.
Phía bên ngoài, hàng ngàn người đã đổ về chật kín khắp các ngả đường chờ xem trò chơi cướp Phết.
Gần Giữa trưa, kiệu Đức Thánh Mẫu Đại Vương - Thiều Hoa công chúa được rước từ Đình về Đền để tế lễ.
Gần Giữa trưa, kiệu Đức Thánh Mẫu Đại Vương - Thiều Hoa công chúa được rước từ Đình về Đền để tế lễ.
Phết chính hội có 6 quả ( 3 quả lớn là Phết, 3 quả nhỏ là Dúi) được làm bằng gỗ mít, sơn son thếp vàng và được thờ trong đền suốt 1 năm.
Phết chính hội có 6 quả ( 3 quả lớn là Phết, 3 quả nhỏ là Dúi) được làm bằng gỗ mít, sơn son thếp vàng và được thờ trong đền suốt 1 năm.
Kết thúc phần tế lễ trong đền là màn kéo quân đánh Phết, đi đầu là ông tướng Phết, kéo qua kéo lại 3 vòng qua lò Phết ( một hố đã được đào sẵn giữa bãi).
Kết thúc phần tế lễ trong đền là màn kéo quân đánh Phết, đi đầu là ông tướng Phết, kéo qua kéo lại 3 vòng qua lò Phết ( một hố đã được đào sẵn giữa bãi).
Màn cướp Phết bắt đầu với những pha xô đẩy tranh giành quyết liệt, cùng tiếng hò reo vang dội Theo quan niệm của người dân nơi đây, ai cướp được Phết đem về nhà là cả năm may mắn
Màn cướp Phết bắt đầu với những pha xô đẩy tranh giành quyết liệt, cùng tiếng hò reo vang dội Theo quan niệm của người dân nơi đây, ai cướp được Phết đem về nhà là cả năm may mắn
Theo quan niệm của người dân nơi đây, ai cướp được Phết đem về nhà là cả năm may mắn.
Theo quan niệm của người dân nơi đây, ai cướp được Phết đem về nhà là cả năm may mắn.
6 quả Phết chia thành 6 hiệp, hết một hiệp, những người không thể xen vào đám đông cướp Phết hiệp trước lại ù chạy vào hiệp sau.
6 quả Phết chia thành 6 hiệp, hết một hiệp, những người không thể xen vào đám đông cướp Phết hiệp trước lại ù chạy vào hiệp sau.
Xô xát, cãi vã là điều khó tránh khỏi.
Xô xát, cãi vã là điều khó tránh khỏi.
Không chỉ có thanh niên khỏe mạnh mà cả những người trung niên cũng tham gia
Không chỉ có thanh niên khỏe mạnh mà cả những người trung niên cũng tham gia
Có người bị ngất vì đuối sức nẵm xõng xoài trên ruộng.
Có người bị ngất vì đuối sức nẵm xõng xoài trên ruộng.
Chàng thanh niên này không đi vững, cần bạn dìu về.
Chàng thanh niên này không đi vững, cần bạn dìu về.
Nhóm thanh niên cướp được Phết trong hiệp đầu tiên không dấu nổi niềm sung sướng.
Nhóm thanh niên cướp được Phết trong hiệp đầu tiên không dấu nổi niềm sung sướng.
Nâng niu quả Phết bằng hai tay
Nâng niu quả Phết bằng hai tay
Bên cạnh niềm vui cũng có người tiếc nuối
Bên cạnh niềm vui cũng có người tiếc nuối
Ra về lấm lem bùn đất, ai cũng mong chờ mùa hội Phết sang năm sẽ đem được Phết về nhà
Ra về lấm lem bùn đất, ai cũng mong chờ mùa hội Phết sang năm sẽ đem được Phết về nhà
Nguyễn Tất Định