Chùm ảnh: Ngọn lửa bất diệt từ những kỷ vật thời chiến độc nhất vô nhị

26/07/2012 06:51
Hoàng Lâm
(GDVN) - Cánh cửa lịch sử dường như đã mở toang ra trước mắt bất kì ai chiêm ngưỡng những kỷ vật thời chiến độc nhất vô nhị.
Cùm chân thực dân Pháp dùng để cùm chân tù nhân ở nhà tù Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc năm 1935.
Cùm chân thực dân Pháp dùng để cùm chân tù nhân ở nhà tù Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc năm 1935.

Xiềng xích thực dân Pháp dùng để xích chân các chiến sĩ Cách mạng bị giam trong nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội năm 1932.
Xiềng xích thực dân Pháp dùng để xích chân các chiến sĩ Cách mạng bị giam trong nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội năm 1932.

Sổ giam cứu của cai ngục nhà tù Phú Lợi dùng ghi tên hơn 1000 người bị giam cầm ở đây để tra tấn. Sau đó, chúng dùng thuốc đầu độc giết hại.
Sổ giam cứu của cai ngục nhà tù Phú Lợi dùng ghi tên hơn 1000 người bị giam cầm ở đây để tra tấn. Sau đó, chúng dùng thuốc đầu độc giết hại.
Tù và bằng ốc biển - một thứ "vũ khí" không thể thiếu trong nhiều cuộc khởi nghĩa của quân và dân ta những năm chiến tranh khói lửa.
Tù và bằng ốc biển - một thứ "vũ khí" không thể thiếu trong nhiều cuộc khởi nghĩa của quân và dân ta những năm chiến tranh khói lửa.
Hộp bơm tiêm đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân trang bị cho đồng chí Trần Thị Tuyết, Y tá của đội để phục vụ anh em.
Hộp bơm tiêm đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân trang bị cho đồng chí Trần Thị Tuyết, Y tá của đội để phục vụ anh em.
Loại điện thoại được Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc lắp đặt tại Nhà D67, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã sử dụng chỉ đạo các chiến trường trong kháng chiến chống Mỹ từ năm 1968 đến 1975.
 Loại điện thoại được Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc lắp đặt tại Nhà D67, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã sử dụng chỉ đạo các chiến trường trong kháng chiến chống Mỹ từ năm 1968 đến 1975.
Bi đông - đồ dùng không thể thiếu cho các chiến sĩ bộ đội ta thời kháng chiến.
Bi đông - đồ dùng không thể thiếu cho các chiến sĩ bộ đội ta thời kháng chiến.
Kéo cắt tóc của đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân dùng những ngày đầu thành lập.
Kéo cắt tóc của đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân dùng những ngày đầu thành lập.
Bộ dụng cụ sản xuất vũ khí đội du kích người H'Mong dùng để tự sản xuất vũ khí trong kháng chiến chống Pháp.
Bộ dụng cụ sản xuất vũ khí đội du kích người H'Mong dùng để tự sản xuất vũ khí trong kháng chiến chống Pháp.
Ấm sắc thuốc Bác Hồ từng dùng trong thời gian chiến tranh
Ấm sắc thuốc Bác Hồ từng dùng trong thời gian chiến tranh
Mõ của du kích xã Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định dùng làm hiệu lệnh chiến đấu tháng 4/1962
Mõ của du kích xã Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định dùng làm hiệu lệnh chiến đấu tháng 4/1962

Hoàng Lâm