Chùm ảnh: Tháp truyền hình cao 180m bị bão đánh sập

29/10/2012 12:13
Theo VnExpress.net
Đêm 28/10, gió bão đã quật đổ đổ tháp truyền hình cao 180m ở thành phố Nam Định.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định xác nhận: Tháp truyền hình bị bão đánh đổ sập vào 20h45 tối 28/10.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định xác nhận: Tháp truyền hình bị bão đánh đổ sập vào 20h45 tối 28/10.
Rất may đã không có thiệt hại về người.
Rất may đã không có thiệt hại về người. 
Một nhân viên của Đài là Quyền Đình Hiếu bị thương do các mảnh kính của toà nhà điều hành va đập đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định.
Một nhân viên của Đài là Quyền Đình Hiếu bị thương do các mảnh kính của toà nhà điều hành va đập đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định.
UBND tỉnh đã chỉ đạo tập trung khắc phục, sửa chữa nhanh nhất để đưa tháp vào hoạt động trở lại.
UBND tỉnh đã chỉ đạo tập trung khắc phục, sửa chữa nhanh nhất để đưa tháp vào hoạt động trở lại.
Theo ông Trần Anh Tú, Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Nam Định, cột tháp trị giá trên 50 tỷ đồng vừa được đưa vào hoạt động từ 2010 là tháp truyền hình cao nhất và hiện đại nhất ở miền Bắc.
Theo ông Trần Anh Tú, Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Nam Định, cột tháp trị giá trên 50 tỷ đồng vừa được đưa vào hoạt động từ 2010 là tháp truyền hình cao nhất và hiện đại nhất ở miền Bắc.
Công trình nằm trong dự án xây dựng trung tâm phát thanh, truyền hình cấp vùng tại thành phố Nam Định theo quyết định số 109 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thành phố Nam Định thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Công trình nằm trong dự án xây dựng trung tâm phát thanh, truyền hình cấp vùng tại thành phố Nam Định theo quyết định số 109 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thành phố Nam Định thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Tháp truyền hình này được lắp dựng trong 7 tháng bằng hệ thống khung thép do Malaysia sản xuất, Công ty TNHH một thành viên công trình Viettel đảm nhận thi công.
Tháp truyền hình này được lắp dựng trong 7 tháng bằng hệ thống khung thép do Malaysia sản xuất, Công ty TNHH một thành viên công trình Viettel đảm nhận thi công.
Theo VnExpress.net